2 thanh niên cướp ngân hàng ở Hóc Môn có vũ khí và đã đốt xe

(PLO)- 2 thanh niên xông vào Chi nhánh Ngân hàng Sacombank trên địa bàn huyện Hóc Môn cướp đi số tiền lớn và trên đường tẩu thoát đã đốt chiếc xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ cướp ngân hàng trên địa bàn.

Theo thông tin từ Ngân hàng Sacombank, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, hai đối tượng xông vào Phòng giao dịch Nhị Xuân (trực thuộc Chi nhánh Hóc Môn, TP.HCM) và dùng vũ khí uy hiếp nhân viên rồi thực hiện hành vi cướp rồi tẩu thoát.

2 thanh niên cướp ngân hàng ở Hóc Môn có vũ khí và đã đốt xe
Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Phía Sacombank cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người, toàn bộ khách hàng và nhân viên đều được đảm bảo an toàn.

Phía ngân hàng không tiết lộ số tiền mà kẻ cướp lấy đi. “Sacombank hiện đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng” – thông báo của ngân hàng nêu.

Hiện tại, Phòng giao dịch Nhị Xuân đã trở lại hoạt động bình thường.

nghi-dung-sung-cuop-ngan-hang-o-hoc-mon-4.jpg
Theo Sacombank, hiện phòng giao dịch đã hoạt động trở lại bình thường. Ảnh: HT

Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30, hai nam thanh niên mang theo vật giống súng xông vào chi nhánh ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Một số người dân cho rằng, họ có nghe tiếng súng. Hai nam thanh niên sau đó tháo chạy ra ngoài, tẩu thoát trên chiếc xe máy hướng về đường Phan Văn Hớn.

Một nguồn tin cho biết, số tiền bị cướp đi rơi vào khoảng hai tỉ đồng. Tẩu thoát được vài km, hai nghi phạm lựa chỗ vắng rồi đốt chiếc xe máy.

Công an sau đó phong tỏa hiện trường, lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm