3 người lừa chạy án hơn 5 tỉ ở Cần Thơ lãnh án

(PLO)- Dù không thể thực hiện nhưng khi bị hại (cũng là bị can trong vụ án khác) nhờ lo cho không bị xử lý hình sự thì ba bị cáo nhận lời và chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Nguyễn Trần Huấn (53 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 10 năm tù, Lâm Quế Mẫn (55 tuổi, ngụ TP.HCM) chín năm tù và Phạm Thị Thu Hà (36 tuổi) ba năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 10-6-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đồng thời công an tiến hành khám xét đối với công ty TNHH Sao Mộc do Phạm Thanh Hải làm Giám đốc để điều tra xử lý về hành vi khai thác trái phép đất sét tại mỏ cát thuộc khu vực Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt.

Do sợ bị khởi tố và thu hồi tài sản nên Hải có nhờ bạn tìm người giúp đỡ để không bị xử lý. Thông qua giới thiệu, Hải đã gặp Hà, Huấn và Mẫn để nhờ giúp đỡ.

Hai bên gặp nhau ở quán cà phê Nesta trên đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Hải trình bày sự việc và nhờ giúp đỡ không bị xử lý hình sự, chỉ bị xử lý hành chính và nhận lại phương tiện khai thác.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Huấn nói Mẫn có mối quan hệ quen biết sẽ giúp được Hải nên đưa ra giá “chạy án” là 5 tỉ đồng gồm tiền xử phạt hành chính, khắc phục hậu quả, chi phí để nhờ giúp đỡ.

Nhận được tiền, Mẫn giữ 2,5 tỉ đồng, còn Huấn giữ 2,5 tỉ đồng.

Sau đó, Mẫn gặp Lý Thanh Vương là người kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nói trường hợp của Hải hỏi xem có giúp đỡ được hay không thì Vương từ chối, Mẫn lấy số tiền 1,8 tỉ đồng trả nợ, còn lại 700 triệu chuyển lại cho Huấn. Huấn lấy tất cả tiền đem đi trả nợ làm đầu tư kinh doanh.

Không thấy tin tức gì, Hải điện thoại tìm Huấn nhưng không liên lạc được, sau đó Huấn chủ động liên hệ lại với Hải nói hiện tại chưa giúp được. Huấn kêu Hải đưa thêm 1 tỉ để chi cho những lãnh đạo cấp cao. Ban đầu Hải đồng ý nhưng sau đó biết bị lừa nên không chi tiền nữa.

Ngày 4-9-2020, do không có tiền tiêu xài cá nhân Hà liên hệ Hải yêu cầu gửi gấp 50 triệu đồng để Hà tìm người khác giúp và lấy tiền làm chi phí tiếp khách. Số tiền này trừ vào số tiền 1 tỉ mà Hải hứa đưa thêm. Tin tưởng, Hải chuyển tiền cho Hà và Hà đã dùng chi xài cá nhân hết.

Sau khi đưa tiền nhưng vẫn bị Cơ quan tiến hành tố tụng điều tra để xử lý, tiền cũng không đòi lại được nên nên Hải trình báo công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm