5 điều Sheikh Jassim sẽ làm sau khi mua MU

(PLO)- Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani sẽ làm 5 điều cho Manchester United nếu giành chiến thắng trong cuộc chiến tiếp quản đội chủ sân Old Trafford trước Sir Jim Ratcliffe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiểu vương Qatar Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani thề sẽ đưa Manchester United trở lại "những vinh quang trước đây" nếu ông mua lại đội chủ sân Old Trafford từ gia đình Glazer thành công.

Sheikh Jassim đã gửi lời đề nghị hỏi mua MU trước hạn chót vào 22h tối thứ sáu vừa qua. Ông sẽ cạnh tranh với người giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe trong cuộc chiến sở hữu đội chủ sân Old Trafford.

MU sẽ "lột xác" toàn diện dưới thời chủ sở hữu mới Sheikh Jassim. ẢNH: SUN SPORTS
MU sẽ "lột xác" toàn diện dưới thời chủ sở hữu mới Sheikh Jassim. ẢNH: SUN SPORTS

Trong một tuyên bố, Sheikh Jassim đã vạch ra kế hoạch đưa Manchester United trở lại vinh quang. Tờ Sun Sports (Anh) đã liệt kê 5 lời hứa của Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani nếu tiếp quản “nhà hát của những giấc mơ”.

1- Đầu tư và phát triển sân vận động ở MU

Một phần trong tuyên bố của Sheikh Jassim là hứa hẹn đầu tư vào "sân vận động và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn" tại MU. Huyền thoại của United, Gary Neville đã lên tiếng tin tưởng rằng sân Old Trafford với sức chứa 74.310 chỗ ngồi đã 112 năm tuổi sẽ được Sheikh Jassim nâng cấp.

Sheikh Jassim sẽ bỏ tiền phát triển Old Trafford. ẢNH: GETTY
Sheikh Jassim sẽ bỏ tiền phát triển Old Trafford. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, vào đầu tháng này, truyền thông quốc tế đưa tin, sân Old Trafford có thể bị phá hủy hoàn toàn dưới quyền chủ sở hữu mới để xây sân khác. Nếu thành công trong việc sở hữu MU, Sheikh Jassim sẽ “bơm tiền” vào sân vận động.

2- Đặt người hâm mộ trở thành trung tâm của MU

Nhà đầu tư đến từ Qatar khẳng định họ sẽ "một lần nữa đặt người hâm mộ ở trung tâm của Câu lạc bộ bóng đá Manchester United”. Fan MU nhiều lần lên tiếng phản đối chủ sở hữu hiện tại là nhà Glazer.

Người hâm mộ MU liên tục biểu tình kêu gọi nhà Glazer out trong những năm gần đây. ẢNH: GETTY, AFP
Người hâm mộ MU liên tục biểu tình kêu gọi nhà Glazer out trong những năm gần đây. ẢNH: GETTY, AFP

Một khoản cổ tức khổng lồ trị giá 33,6 triệu bảng đã được nhà Glazer trả cho các cổ đông của “Quỷ đỏ” vào năm ngoái, mặc dù MU kết thúc mùa giải năm ngoái với số điểm ít nhất trong kỷ nguyên Premier League. Và Sheikh Jassim đã hứa với người hâm mộ MU sẽ đặt họ lên hàng đầu nếu ông lên nắm quyền.

3- MU hết nợ

Những người ủng hộ United cũng đã rất tức giận khi gia đình Glazer đẩy khoản nợ chồng chất lên MU từ chính khoản vay mua lại CLB. Trong khi đó, Sheikh Jassim hứa hẹn một chiến lược khác.

Tuyên bố hôm thứ Sáu tiết lộ: "MU sẽ hoàn toàn không có nợ nần thông qua Quỹ Nine Two của Sheikh Jassim”. Vào tháng 9-2022, các số liệu tiết lộ rằng nhà Glazer đã khiến khoản nợ của MU tăng thêm 95 triệu bảng Anh trong 12 tháng qua.

Sheikh Jassim hứa làm 5 điều sau khi tiếp quản MU. ẢNH: SUN SPORTS

Sheikh Jassim hứa làm 5 điều sau khi tiếp quản MU. ẢNH: SUN SPORTS

4- Đầu tư vào các đội nam và nữ

Shekh Jassim cũng tuyên bố đầu tư vào "các đội bóng đá" tại Manchester United. Trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng vừa qua, “quỷ đỏ” không mua đứt bất cứ cầu thủ nào mà chỉ đi mượn do những hạn chế về kinh phí. MU ký hợp đồng với Wout Weghorst, Jack Butland và Marcel Sabitzer dưới dạng cho mượn.

Đội nữ MU cũng sẽ được đầu tư nếu Sheikh Jassim nắm quyền kiểm soát CLB. Đội nữ MU vẫn chưa vô địch Women's Super League sau khi được thành lập như một đội chuyên nghiệp vào năm 2018. Nhưng đội nữ MU hiện đang đứng đầu bảng và khoản đầu tư mới sẽ giúp họ trở thành một thế lực mới của bóng đá nữ Anh và thế giới.

5- Nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington

Trung tâm huấn luyện Carrington đã lạc hậu và sẽ được nâng cấp. ẢNH: GETTY
Trung tâm huấn luyện Carrington đã lạc hậu và sẽ được nâng cấp. ẢNH: GETTY

Tuyên bố của Sheikh Jassim hứa sẽ chuyển một phần khoản đầu tư vào "trung tâm đào tạo" Carrington nếu quá trình tiếp quản MU diễn ra suôn sẻ. Trước đây, khi Cristiano Ronaldo trở lại thi đấu cho MU, CR7 đã chỉ trích MU không có bất kỳ sự thay đổi nào về cơ sở vật chất so với khi anh còn chơi cho MU từ năm 2003 đến 2009. Và bây giờ, “Quỷ đỏ” đang lên kế hoạch đại tu Carrington để bắt kịp “xu hướng thời đại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm