6 điểm đến tiềm năng của HLV Park Hang-seo: GĐKT VFF, Muangthong, FC Seoul…

(PLO)- Sau khi chia tay bóng đá Việt Nam, điểm đến tiếp theo của HLV Park Hang-seo là chủ đề nhận được sự quan tâm lớn của cả khu vực Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm qua (17-10), làng bóng đá Đông Nam Á dậy sóng trước thông tin HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau khi hết hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF) vào ngày 31-1-2023.

Điểm đến tiếp theo của HLV Park Hang-seo đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận trong khu vực. Trước đây, thầy Park tiết lộ mong muốn mở học viện đào tạo trẻ mang tên mình sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Học viện này sẽ được đặt tại Việt Nam.

Điểm đến tiếp theo của HLV Park Hang-seo là chủ đề nóng trên truyền thông Thái Lan. ẢNH: SIAM SPORT

Điểm đến tiếp theo của HLV Park Hang-seo là chủ đề nóng trên truyền thông Thái Lan. ẢNH: SIAM SPORT

Nhiều tờ báo trong khu vực Đông Nam Á và ở Nhật Bản, Hàn Quốc đưa tin ông Park có thể làm HLV trưởng Thái Lan, thậm chí là Indonesia hay Malaysia và cả U-20, U-23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, với việc rất nặng tình với bóng đá Việt Nam, sẽ có rất ít khả năng ông Park nhận lời dẫn dắt 1 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng việc ông Park làm HLV tại một CLB thuộc khu vực Đông Nam Á lại là chuyện khác.

Tờ SiamSport (Thái Lan) vừa đưa ra 6 điểm đến tiềm năng tiếp theo của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo:

1- Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Việt Nam (VFF)

Ông Park có thể làm giám đốc kỹ thuật tại Việt Nam. ẢNH: SIAM SPORT

Ông Park có thể làm giám đốc kỹ thuật tại Việt Nam. ẢNH: SIAM SPORT

Gắn bó với bóng đá Việt Nam hơn 5 năm, HLV Park Hang-seo đã góp phần giúp những chiến binh sao vàng liên tục gặt hái thành công và nâng tầm đội tuyển đến mức chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt. Vì thế, việc ông Park rời ghế HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam rồi giữ chức Giám đốc kỹ thuật VFF cũng là điều thú vị không kém.

Vai trò này rất quan trọng trong bóng đá hiện đại, vì nó là kim chỉ nam để phát triển toàn bộ hệ thống bóng đá của một quốc gia. Ông Park hiểu rất rõ nội tình của bóng đá Việt Nam. Ông Park đã 65 tuổi khó đủ sức gánh vác công việc HLV nên việc chuyển sang ngồi ghế giám đốc kỹ thuật có vẻ thích hợp hơn.

Có thể ông Park đã nói chuyện rõ ràng với VFF trước khi rời ghế HLV trưởng. Và nếu nhìn vào bức tranh lớn, chiếc ghế giám đốc kỹ thuật VFF thuộc về ông Park có thể là giải pháp tốt cho cả đôi bên.

2- Muangthong United (Thái Lan)

Đội hình của Muangthong. ẢNH: SIAM SPORT

Đội hình của Muangthong. ẢNH: SIAM SPORT

Lúc này, hoàn cảnh của nhà cựu vô địch Thai-League 4 lần đang rơi vào khủng hoảng thực sự. Muangthong mới có vỏn vẹn 7 điểm sau 9 lượt trận, chỉ hơn khu vực ‘báo động đỏ’ 2 điểm. Sẽ không có gì lạ nếu một CLB lớn như Muangthong và BLĐ của họ xem xét các phương án mới trong lúc công việc của HLV Mario Yurovsky chưa được cải thiện.

Thêm vào đó, gần đây, sau trận thắng Police Tero FC 2-1, huấn luyện viên trẻ người Macedonian đã ám chỉ rằng thời gian của ông ở Thunderdome sắp kết thúc. Đó là một tín hiệu của… tương lai

Mặc dù ban lãnh đạo Muangthong xác nhận rằng huấn luyện viên trưởng 36 tuổi này sẽ tiếp tục công việc, nhưng trong thế giới bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đặc biệt là sau khi HLV Park Hang-seo tuyên bố rõ ràng ông sẽ vẫy tay chào tạm biệt tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022.

‘Phản ứng hóa học’ của Big Boss người Hàn Quốc rất hợp với Muangthong khi họ cần một nhân vật mạnh mẽ, cá tính quản lý đội bóng. Ngoài ra, ông Park cũng quản lý rất tốt vấn đề kỷ luật cũng như nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ Việt Nam, biến họ trở thành số 1 trong khu vực dù thực tế các cầu thủ này không phải siêu sao, tờ Siam Sport bình luận và kết luận ‘Có thể có một bất ngờ lớn vào đầu năm 2023’.

3- Thai Port FC (Thái Lan)

Madam Pang đầu tư rất nhiều tiền vào đội hình Thai Port nhưng vẫn chưa đạt kết quả tốt trên sân cỏ. ẢNH: SIAM SPORT

Madam Pang đầu tư rất nhiều tiền vào đội hình Thai Port nhưng vẫn chưa đạt kết quả tốt trên sân cỏ. ẢNH: SIAM SPORT

Scott Cooper là một huấn luyện viên khác đang gặp khó tại Thai-League dù mới dẫn dắt Thai Port từ giữa năm. Thai Port hiện đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Thai-League, kém đội đầu bảng Buriram United tới 9 điểm. Đó là thành tích không hề tương xứng với kinh phí đầu tư cực khủng mà Madam Pang bỏ ra nhằm giúp Thai Port đăng quang Thai-League.

Nếu Scott Cooper không thể cải thiện được tình hình, Thai Port sẽ cân nhắc mời HLV Park Hang-seo. Tên tuổi của ông Park tại khu vực Đông Nam Á rõ ràng là bảo chứng không thể chối cãi.

Phong cách huấn luyện của ông thầy người Hàn Quốc không phải là một thứ bóng đá đẹp. Nhưng điểm nổi bật là của ông là chất lượng và kết quả. Đó có thể là thời điểm Thai Port thay đổi ‘vẻ ngoài bóng bẫy’ của mình, tập trung vào kết quả thi đấu để giành danh hiệu.

3- FC Seoul (Hàn Quốc)

Khi còn là cầu thủ, Park Hang-seo từng là tiền vệ trụ cột của Lucky Gold Star và cùng nhau vô địch K-League năm 1985. Thời gian trôi qua, Lucky Gold Star đã đổi tên thành FC Seoul và giành chức vô địch giải đấu hàng đầu Hàn Quốc tổng cộng 6 lần, đồng thời cũng đã lọt vào chung kết AFC Champions League 2 lần.

FC Seoul được đánh giá là CLB hàng đầu của Hàn Quốc mà không ai dám phủ nhận. Tuy nhiên, ở mùa giải 2022, họ đang rơi vào tình thế khó khăn khi phải vật lộn để thoát khỏi nhóm rớt hạng ở K-League.

Vì vậy, việc Hang-Seo không gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam có thể khiến ông trở lại làm việc với FC Seoul để cứu CLB cũ đang rơi vào cảnh nguy khốn.

5- Daegu FC (Hàn Quốc)

HLV Gama từng dẫn dắt Buriam và U-23 Thái Lan đã chia tay Daegu từ giữa tháng 8. ẢNH: SIAM SPORT

HLV Gama từng dẫn dắt Buriam và U-23 Thái Lan đã chia tay Daegu từ giữa tháng 8. ẢNH: SIAM SPORT

Kể từ khi chia tay HLV Alexandre Gama vào giữa tháng 8, Daegu hiện được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Choi Won-Kwon. Có lẽ Daegu đang chờ HLV Park Hang-seo trở lại Hàn Quốc làm ‘tổng chỉ huy đội’.

Siam Sport bình luận, Park Hang-seo nhiều khả năng đến với Daegu hơn là FC Seoul vì đây là không phải là CLB được kỳ vọng cao. Daegu sẽ phù hợp với ông Park hơn, đặc biệt là ở đây ông Park sẽ không chịu nhiều áp lực. Ở tuổi 65, có lẽ HLV Park Hang-seo không muốn chịu căng thẳng thêm nữa. Vì vậy, đến Daegu cũng là lựa chọn thú vị khác của ông Park.

6- U-23 Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo có trở lại dẫn dắt U-23 Hàn Quốc? ẢNH: SIAM SPORT

HLV Park Hang-seo có trở lại dẫn dắt U-23 Hàn Quốc? ẢNH: SIAM SPORT

Trở lại làm một huấn luyện viên U-23 Hàn Quốc có vẻ hơi xa vời với HLV Park Hang-seo. Nhưng điều đó không phải là không thể, bởi ông Park từng là HLV trưởng U-23 Hàn Quốc vào năm 2002 giành chiếc HCĐ Á vận hội năm đó (thắng Thái Lan trong trận tranh hạng 3).

U-23 Hàn Quốc hiện được dẫn dắt bởi tiền đạo huyền thoại của đội tuyển quốc gia Hwang Soon-Hong. Nó khiến cơ hội làm HLV trưởng U-23 Hàn Quốc của Park Hang-Seo có vẻ hơi khó khăn.

Nhưng thành tích thắng 5, hòa 2, thua 1 trận của Hwang Soon-Hong không khiến lãnh đạo bóng đá Hàn Quốc hài lòng. Do đó, nếu phong độ của chiến binh Tae Geuk không khá hơn, đã đến lúc họ phải thay đổi.

Và vào lúc này, HLV Park hang-Seo được coi là sự lựa chọn đúng đắn về mọi mặt cho vị trí HLV trưởng đội tuyển U-23 Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm