Abramovich tìm chỗ giấu 2 siêu du thuyền giá 1,3 tỉ bảng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ tờ Daily Star (Anh) đăng tải hôm nay (22-3), ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich đã giấu 2 chiếc du thuyền sang trọng của mình tại vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ để tránh chúng bị tịch thu thông qua lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh.

Cuộc sống của tỉ phú người Nga Roman Abramovich bị đảo lộn hoàn toàn kể từ sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Các nhà tài phiệt giàu có của Nga đối mặt với lệnh trừng phạt và giám sát gắt gao vì mối quan hệ của họ với Điện Kremlin.

Abramovich bị chính phủ Anh đóng băng tài sản và mất trắng CLB Chelsea. ẢNH: DAILY STAR

Và Roman Abramovich cũng không phải ngoại lệ. Sau khi bị buộc phải từ bỏ quyền sở hữu CLB Chelsea và lệnh tịch thu tài sản ở Vương quốc Anh, Roman Abramovich đang cố gắng bảo vệ số tài sản còn lại của mình. Nhà tài phiệt tỉ phú người Nga đã chuyển chiếc du thuyền Eclipse trị giá 400 triệu bảng Anh của mình từ Caribe đến cùng biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ để tránh lệnh tịch thu tài sản của chính phủ Anh.

Siêu du thuyền Eclipse có chiều dài 160m, là chiếc thuyền thuộc sở hữu tư nhân dài nhất thế giới vào thời điểm nó mới được hạ thủy. Eclipse có 2 bãi đỗ trực thăng, 2 bể bơi, 1 số bồn tắm nước nóng sang trọng và thậm chí nó còn được trang bị 1 tàu ngầm mini. Vì lí do an ninh, Eclipse cũng được trang bị hệ thống phát hiện tên lửa, bệ phóng tên lửa và hệ thống bảo vệ tàu với công nghệ cao.

Các báo cáo từ truyền thông quốc tế cũng xác nhận chiếc siêu du thuyền thứ hai của Roman Abramovich mang tên Solaris cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trong hôm nay (22-3). Trước đó, nó đã được cập cảng ở Tây Ban Nha và Montenegro.

Cả hai siêu du thuyền của Abramovich đều đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. ẢNH: GETTY

Siêu du thuyền Solaris nhỏ hơn Eclipse khi có chiều dài chỉ 138m, nhưng nó vẫn tự hào với nhiều boong tàu, 1 sân bay trực thăng, 1 hồ bơi và một “bãi” tắm nắng rộng rãi. Solaris được xem là một trong những siêu du thuyền có công nghệ tiên tiến nhất từng được tạo ra. Nó được trang bị hệ thống radar phát hiện tên lửa, cửa sổ chống đạn và thân tàu bằng nhôm được bọc thép hoàn toàn.

Theo Daily Star (Anh), tổng giá trị của 2 siêu du thuyền cùng những trang bị trên đó lên đến 1,3 tỉ bảng Anh. Abramovich là người có đam mê lớn với du thuyền. Ông sở hữu đến 7 chiếc siêu du thuyền. Chiếc du thuyền Eclipse được Abramovich sử dụng thường xuyên từ năm 2010, còn Solaris thì tính từ năm ngoái.

Roman Abramovich còn sở hữu chiếc máy bay phản lực Boeing 767-33A/ER có hệ thống tránh tên lửa trên không, giống như máy bay Không Lực Một của Tổng thống Mỹ.

Abramovich cũng sở hữu một số siêu xe giá trị 16 triệu bảng Anh, trong đó có chiếc Pagani Zonda R, Porsche 911 GT1 Evo và Bugatti Veyron. Tỉ phú 55 tuổi người Nga này đã xây dựng một “đội siêu xe” khổng lồ.

Du thuyền Eclipse thậm chí có hẳn tàu ngầm mini. ẢNH: GETTY

Eclipse có đến 2 bãi đỗ trực thăng. ẢNH: BACKGRID

Và rõ ràng, Roman Abramovich vẫn còn nhiều thứ để lo mất nữa nếu hậu quả từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trở nên tồi tệ hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm