Angkor hùng vĩ và sắc màu đêm khai mạc SEA Games 32

(PLO)- Angkor hùng vĩ đã được thể hiện ngay trong phần mở màn của đêm khai mạc hoành tráng với sự tham dự của hơn 3.200 người và kết thúc buổi lễ đầy màu sắc là ngọn đuốc thắp sáng sân vận động Morodok Techo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có lẽ đêm 5-5 chính là lễ khai mạc SEA Games 32 hoành tráng nhất trong lịch sử bởi những màn trình diễn với 3.292 người tham gia với số lượng đông nhất là lực lượng quân đội (hơn 2.000 người) và những sinh viên ĐH Hoàng gia Phnom Penh cùng ĐH Luật - Kinh tế kết hợp. Đội ngũ “diễn viên” hơn 3.000 người trên đã phải làm việc với nhau trong suốt hơn hai tháng cùng các đạo diễn để có những tiết mục hoành tráng trong đêm khai mạc.

Những tiết mục “Sự huy hoàng của Angkor” và “Nụ cười của người Khmer” mở đầu đêm khai mạc ấn tượng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI
Những tiết mục “Sự huy hoàng của Angkor” và “Nụ cười của người Khmer” mở đầu đêm khai mạc ấn tượng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

“Sự huy hoàng của Angkor”, “Nụ cười của người Khmer” và “Tương lai của người Khmer” là những tiết mục chính nói về sự ra đời của đất nước Campuchia và tiếp theo là Campuchia phát triển, hướng đến sự hòa nhập với cộng đồng thế giới.

Người hâm mộ Campuchia hưởng ứng với đêm khai mạc SEA Games 32 trên sân Morodok Techo. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Người hâm mộ Campuchia hưởng ứng với đêm khai mạc SEA Games 32 trên sân Morodok Techo. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau phần diễu hành của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á là những nghi thức khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á, những lời thề quyết tâm hướng đến một SEA Games cao thượng và công bằng…

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành qua lễ đài. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành qua lễ đài. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đúng 21 giờ 15 ngày 5-5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia sẻ thông điệp về thể thao sống trong hòa bình và tuyên bố khai mạc SEA Games 32. Sau đó thì ngọn đuốc SEA Games 32 được thắp sáng theo một kịch bản được giấu kín đến phút cuối với bất ngờ lớn nhất là nhà vô địch Asiad, nữ VĐV Taekwondo Sorn Seavmey bay lên không trung châm ngọn lửa rực sáng đài đuốc sân Morodok Techo.

Đuốc SEA Games 32 được thắp sáng đánh dấu SEA Games 32 với khẩu hiệu “Thể thao: Sống trong hòa bình” bắt đầu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đuốc SEA Games 32 được thắp sáng đánh dấu SEA Games 32 với khẩu hiệu “Thể thao: Sống trong hòa bình” bắt đầu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dưới đây là những hình ảnh được xem là điểm nhấn trong đêm khai mạc SEA Games 32 tại Campuchia.•

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm đoàn thể thao Việt Nam và dự lễ khai mạc SEA Games
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm đoàn thể thao Việt Nam và dự lễ khai mạc SEA Games

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm đoàn thể thao Việt Nam và dự lễ khai mạc

Chiều 4-5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm và động viên đoàn thể thao Việt Nam tại làng SEA Games 32 Krong Pali ở Phnom Penh.

Phó Thủ tướng đã có cuộc trò chuyện thân mật với các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đồng thời nhấn mạnh SEA Games 32 không chỉ là cuộc chơi thể thao, là giải đấu đơn thuần mà còn là dịp để mỗi vận động viên thực hiện tốt vai trò sứ giả của tinh thần, khát vọng, năng lực và trí tuệ Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các vận động viên Việt Nam phải thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, fair play cùng niềm tự hào dân tộc.

Từ khán đài danh dự Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vẫy chào đoàn thể thao Việt Nam diễu hành qua lễ đài (ảnh). PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm