AP: Tên lửa ‘bay lạc’ qua Ba Lan là của Ukraine

(PLO)- Hãng AP dẫn nguồn thạo tin cho biết tên lửa “bay lạc” vào Ba Lan là của Ukraine, chứ không phải của Nga như đã đưa tin trước đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AP dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên cho biết các đánh giá sơ bộ cho thấy lực lượng Kiev đã phóng tên lửa đánh chặn tên lửa Nga, khi Moscow dội mưa tên lửa trên khắp lãnh thổ Ukraine tối 15-11. Tuy nhiên, có vẻ như tên lửa Ukraine sau đó bị chệch hướng và rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

Trước đó, AP dẫn tin từ một quan chức tình báo cấp cao Mỹ rằng tên lửa trên là của Nga.

Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tên lửa rơi ở Ba Lan được sản xuất tại Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Andrzej Duda tỏ ra thận trọng hơn, nói rằng nó “rất có thể” do Nga sản xuất nhưng nguồn gốc của nó vẫn đang được xác minh.

Cảnh sát Ba Lan phong tỏa hiện trường nơi tên lửa rơi. Ảnh: AP

Cảnh sát Ba Lan phong tỏa hiện trường nơi tên lửa rơi. Ảnh: AP

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 16-11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây đang tiến hành cuộc chiến hỗn hợp nhằm vào Nga, và điều này làm tăng nguy cơ nổ ra Thế chiến III.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm