Asian Cup tại Qatar hay nhất từ trước đến nay

(PLO)- Ban tổ chức AFC Asian Cup Qatar 2023 đã chính thức tuyên bố hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về mặt tổ chức cho giải vô địch châu lục với trận khai mạc tại sân vận động Lusail vào ngày 12-1 và xuyên suốt 51 trận đều rất hấp dẫn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa bày tỏ sự tin tưởng vòng chung kết Asian Cup 2023 do Qatar đăng cai từ ngày 12-1 đến ngày 10-2 là giải đấu hay nhất từ ​​trước đến nay. Ông Sheikh Salman đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến 24 đội bóng hàng đầu châu Á và hoan nghênh tinh thần đổi mới của đại gia đình bóng đá châu Á.

Sheikh Salman nhấn mạnh sự tin tưởng của ông vào năng lực vượt trội của Liên đoàn bóng đá Qatar và Ban tổ chức AFC Asian Cup 2023, từ khi họ được chọn làm chủ nhà vào tháng 10-2022.

Chủ tịch AFC cho biết: “Tôi biết các đội tuyển, cầu thủ của châu Á và hàng trăm triệu người hâm mộ cuồng nhiệt trên toàn cầu đang háo hức chờ đợi ngày hội bóng đá diễn ra tại Qatar. Chúng tôi đang tiến gần đến việc tổ chức những trình diễn bóng đá nam hay nhất trong lịch sử bóng đá châu Á.

Asian Cup
Chủ tịch AFC Sheikh Salman tin tưởng Qatar tổ chức Asian Cup hay nhất từ trước đến nay. Ảnh: GETTY.

Ngay từ khi Qatar được chỉ định làm chủ nhà, chúng tôi đã biết đây là Asian Cup đầu tiên được tổ chức tại các địa điểm của World Cup. Chúng tôi cũng lần đầu tiên bổ nhiệm trọng tài nữ cho các trận đấu của mình, một giải đấu nam danh giá nhất châu lục này, cùng với sự ra mắt của công nghệ việt vị bán tự động (SAOT) và hệ thống VAR,… Asian Cup Qatar 2023 sẽ được nhớ đến là giải đấu hay nhất của bóng đá châu Á”.

Asian Cup tổ chức lần thứ ba tại Qatar, sau khi Trung Quốc rút quyền đăng cai do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ban tổ chức đã tiết lộ những đảm bảo điều phối liền mạch tất cả các dịch vụ liên quan trong suốt giải đấu.

Giám đốc điều hành Hassan Al Kuwari cho biết: “Qatar sẵn sàng chào đón những đội bóng xuất sắc nhất từ ​​châu Á đến tham dự giải đấu mà chúng tôi hy vọng là phiên bản hay nhất từ ​​trước đến nay của AFC Asian Cup. Các sân vận động và cơ sở hạ tầng thể thao của chúng tôi sẵn sàng mang đến một giải đấu đáng nhớ cho cầu thủ và người hâm mộ”.

asian-cup-tai-qatar-hay-nhat-tu-truoc-den-nay (1).jpg
Các nhà tổ chức Qatar cam kết cuộc chơi lớn châu Á sẽ rất hấp dẫn. Ảnh: GETTY.

Ông Al Kuwari bày tỏ niềm tự hào khi Qatar là quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai giải vô địch châu lục: “Chỉ hơn một năm trước, Qatar đã tổ chức một kỳ World Cup đặc biệt - lần đầu tiên ở Trung Đông và thế giới Ả Rập, mang lại một di sản có ý nghĩa và lâu dài. Asian Cup được xây dựng dựa trên di sản thể thao này và khẳng định vị thế của Qatar như một thủ đô thể thao toàn cầu”.

Có gần 1 triệu vé xem các trận đấu ở Asian Cup đã được bán, trong đó dẫn đầu là người hâm mộ của Qatar, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Jordan, Philippines và Indonesia. Ông Al Kuwari kỳ vọng con số này sẽ vượt hơn sự mong đợi, bởi sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng đối với giải đấu.

Asian Cup 2023 có sự hiện diện của hơn 3.000 nhà báo, nhiếp ảnh gia, đài truyền hình và những người sáng tạo nội dung số đến từ 55 quốc gia đưa tin về sự kiện châu lục này. Al Kuwari cho biết thêm, có hơn 6.000 tình nguyện viên đại diện cho 107 quốc gia làm việc trên 20 địa điểm để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hỗ trợ mọi người.

asian-cup-tai-qatar-hay-nhat-tu-truoc-den-nay (4).jpg
Sân vận động Lusail có sức chứa 88.000 người là nơi tổ chức các trận khai mạc và chung kết Asian Cup 2023, sau trận chung kết World Cup giữa Argentina - Pháp. Ảnh: GETTY.

“Việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn ở quy mô này không chỉ đơn thuần là về bóng đá. Asian Cup sẽ mang đến cho người hâm mộ từ khắp lục địa cơ hội tìm hiểu về các nền văn hóa mới, xây dựng tình bạn lâu dài và tạo ra những kỷ niệm ý nghĩa” - Al Kuwari nói.

Ông cũng nhấn mạnh việc thừa hưởng di sản của FIFA World Cup Qatar 2022 tại Asian Cup, khi sử dụng bảy sân vận động tại cúp thế giới để mang đến trải nghiệm độc đáo cho người hâm mộ.

Tổng cộng 51 trận đấu sẽ được diễn ra trên chín sân vận động đẳng cấp thế giới, với khoảng cách xa nhất giữa hai sân vận động bất kỳ là 75 km, giúp các đội giảm thiểu việc di chuyển xa giữa các trận đấu. Ngoài ra, người hâm mộ cũng sẽ có cơ hội tham dự nhiều trận đấu trong một ngày.

asian-cup-tai-qatar-hay-nhat-tu-truoc-den-nay (5).jpg
Vòng chung kết Asian Cup đã sẵn sàng. Ảnh: GETTY.

Giám đốc điều hành Hậu cần và Di động Al Moftah cho biết các dịch vụ vận tải đã được chuẩn bị đầy đủ nhằm phục vụ tất cả mọi người: “Mạng lưới giao thông công cộng hiện đại của chúng tôi sẽ cho phép người hâm mộ tận hưởng trải nghiệm dễ tiếp cận, thoải mái và liền mạch ngay từ khi họ đến Qatar.

Chúng tôi có 37 ga tàu điện ngầm ở Bang Qatar, 5 sân vận động được kết nối hoàn toàn với tàu điện ngầm và 4 sân vận động khác sẽ được kết nối thông qua mạng lưới giao thông của giải đấu.

Trong số các xe buýt của chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng và các chuyên gia truyền thông, 600 chiếc sẽ chạy bằng năng lượng tái tạo. Chúng tôi cũng có 81.000 chỗ đậu xe xung quanh chín địa điểm tổ chức giải đấu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm