Ẩu đả kinh hoàng, trọng tài rút 7 thẻ đỏ cho Thái Lan và Indonesia

(PLO)- Khi trọng tài người Oman thổi còi kết thúc trận chung kết SEA Games 32 kéo dài 120 phút, đội tuyển U-22 Thái Lan chỉ còn 7 cầu thủ trên sân trong khi Indonesia còn 10 cầu thủ đã thắng đậm 5-2 để đăng quang sau 32 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chưa có một trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games nào xảy ra nhiều tình huống không thể lường như đêm 16-5 trên sân Olympic Phnom Penh.

Sự căng thẳng giữa hai đối thủ kình địch ở Đông Nam Á khiến va chạm và ẩu đả kinh hoàng. Trọng tài đã rút ra tổng cộng 7 chiếc thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ hai đội lẫn các quan chức tham gia vào cuộc hỗn chiến.

Đông đảo cảnh sát Campuchia đã chạy vào sân thiết lập lại trật tự khiến trận đấu gián đoạn kéo dài. Chung cuộc, U-22 Indonesia đã thắng Thái Lan sau 90 phút hòa nhau 2-2 và trong hai hiệp phụ với lợi thế hơn người, các học trò ông Sandra Sjafri đã ghi thêm ba bàn thắng nữa.

U-22 Thái Lan được đánh giá cao hơn trong trận chung kết, sau khi họ không khó đánh bại U-22 Myanmar 3-0 ở bán kết, còn Indonesia nhọc nhằn qua mặt U-22 Việt Nam 3-2.

U-22 Thái Lan được đánh giá cao hơn trong trận chung kết, sau khi họ không khó đánh bại U-22 Myanmar 3-0 ở bán kết, còn Indonesia nhọc nhằn qua mặt U-22 Việt Nam 3-2.

Bàn mở tỉ số của U-22 Indonesia do công của Ramadhan Sananta dứt điểm chạm chân Songchai của Thái Lan vào lưới ở phút 21 sau quả ném biên của Alfeandra Dewangga, giống hệt như tình huống họ từng ghi bàn vào lưới Việt Nam ở trận bán kết.
Bàn mở tỉ số của U-22 Indonesia do công của Ramadhan Sananta dứt điểm chạm chân Songchai của Thái Lan vào lưới ở phút 21 sau quả ném biên của Alfeandra Dewangga, giống hệt như tình huống họ từng ghi bàn vào lưới Việt Nam ở trận bán kết.
Trận đấu ngày càng nóng lên khi cầu thủ hai đội có những pha va chạm mạnh khiến trọng tài phải liên tục rút thẻ vàng cảnh cáo lỗi xấu chơi.

Trận đấu ngày càng nóng lên khi cầu thủ hai đội có những pha va chạm mạnh khiến trọng tài phải liên tục rút thẻ vàng cảnh cáo lỗi xấu chơi.

Ramadhan Sananta tiếp tục là tác giả của bàn thắng thứ 2 cho Indonesia ở phút bù giờ hiệp một, sau một pha độc diễn và sút bóng hiểm hóc đưa bóng qua người thủ môn Soponwit Rakyart.

Ramadhan Sananta tiếp tục là tác giả của bàn thắng thứ 2 cho Indonesia ở phút bù giờ hiệp một, sau một pha độc diễn và sút bóng hiểm hóc đưa bóng qua người thủ môn Soponwit Rakyart.

Những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội cứ chực bốc hỏa sau những pha tranh chấp khiến trọng tài người Oman rất vất vả can thiệp và mạnh tay rút thẻ răn đe.

Những cái đầu nóng của cầu thủ hai đội cứ chực bốc hỏa sau những pha tranh chấp khiến trọng tài người Oman rất vất vả can thiệp và mạnh tay rút thẻ răn đe.

Mãi đến phút 65, Anan Yodsangwal mới ghi bàn thắng rút ngắn 1-2 cho tuyển U-22 Thái Lan, thắp lên hy vọng lội ngược dòng trước đối thủ khó chịu Indonesia.

Mãi đến phút 65, Anan Yodsangwal mới ghi bàn thắng rút ngắn 1-2 cho tuyển U-22 Thái Lan, thắp lên hy vọng lội ngược dòng trước đối thủ khó chịu Indonesia.

Kịch tính đã xảy ra phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, Yotsakon Burapha đã ghi bàn vào lưới Indonesia san bằng 2-2. Chỉ trước đó vài chục giây, HLV Sandra Sjafri nhầm lẫn tiếng còi thổi phạt của trọng tài thành còi tan trận, khiến ông và các trợ lý, cầu thủ dự bị Indonesia chạy vào sân ăn mừng chiến thắng.

Kịch tính đã xảy ra phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, Yotsakon Burapha đã ghi bàn vào lưới Indonesia san bằng 2-2. Chỉ trước đó vài chục giây, HLV Sandra Sjafri nhầm lẫn tiếng còi thổi phạt của trọng tài thành còi tan trận, khiến ông và các trợ lý, cầu thủ dự bị Indonesia chạy vào sân ăn mừng chiến thắng.

Mọi rắc rối dẫn đến ẩu đả giữa các thành viên hai đội xuất phát từ việc cầu thủ Thái Lan ăn mừng quá lố khi có bàn gỡ 2-2 khiến phía Indonesia phản ứng và cảnh sát Campuchia đã nhẹ nhàng nhắc nhở.

Mọi rắc rối dẫn đến ẩu đả giữa các thành viên hai đội xuất phát từ việc cầu thủ Thái Lan ăn mừng quá lố khi có bàn gỡ 2-2 khiến phía Indonesia phản ứng và cảnh sát Campuchia đã nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tuy nhiên, khi chân sút Jauhari của Indonesia bất ngờ ghi bàn ở phút đầu tiên của hiệp phụ thì một số thành viên của họ lại chạy sang khu vực kỹ thuật của Thái Lan khiêu khích trả đũa.

Tuy nhiên, khi chân sút Jauhari của Indonesia bất ngờ ghi bàn ở phút đầu tiên của hiệp phụ thì một số thành viên của họ lại chạy sang khu vực kỹ thuật của Thái Lan khiêu khích trả đũa.

Những viên cảnh sát Campuchia đã phòng ngừa kỹ lưỡng nguy cơ hai đội có hành vi manh động nhưng vẫn không thể kịp thời can thiệp cuộc ẩu đả diễn ra trong hỗn loạn.

Những viên cảnh sát Campuchia đã phòng ngừa kỹ lưỡng nguy cơ hai đội có hành vi manh động nhưng vẫn không thể kịp thời can thiệp cuộc ẩu đả diễn ra trong hỗn loạn.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia cả chính thức lẫn dự bị cùng nhiều thành viên khác lao vào nhau như những con thiêu thân, trong lúc tiếng còi của trọng tài cũng trở nên vô dụng.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia cả chính thức lẫn dự bị cùng nhiều thành viên khác lao vào nhau như những con thiêu thân, trong lúc tiếng còi của trọng tài cũng trở nên vô dụng.

Rất đông nhân viên an ninh có mặt trên sân Olympic đã nhanh chóng ngăn cản cuộc hỗn chiến của hai đội với những cái đầu bốc hỏa khi ai cũng muốn bênh vực "gà nhà".

Rất đông nhân viên an ninh có mặt trên sân Olympic đã nhanh chóng ngăn cản cuộc hỗn chiến của hai đội với những cái đầu bốc hỏa khi ai cũng muốn bênh vực "gà nhà".

Một thành viên của Ban huấn luyện Indonesia bị trượt chân ngã khiến ông bị đối phương giẫm đạp đổ máu.

Một thành viên của Ban huấn luyện Indonesia bị trượt chân ngã khiến ông bị đối phương giẫm đạp đổ máu.

Sau vài phút hỗn chiến, cảnh sát Campuchia đã vãn hồi trật tự trong sự kinh hoàng của hàng chục ngàn cổ động viên Thái Lan và Campuchia trên khán đài sân Olympic không hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau vài phút hỗn chiến, cảnh sát Campuchia đã vãn hồi trật tự trong sự kinh hoàng của hàng chục ngàn cổ động viên Thái Lan và Campuchia trên khán đài sân Olympic không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trọng tài đã năm lần giơ thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ môn Thái Lan và hai trợ lý hung hăng nhất tham gia vào cuộc ẩu đả. Phía Indonesia bị đuổi một hậu vệ cùng một quan chức.

Trọng tài đã năm lần giơ thẻ đỏ truất quyền thi đấu của thủ môn Thái Lan và hai trợ lý hung hăng nhất tham gia vào cuộc ẩu đả. Phía Indonesia bị đuổi một hậu vệ cùng một quan chức.

Trận đấu tiếp diễn với không khí nóng hừng hực khi cầu thủ hai đội tiếp tục có những pha bóng đá xấu nhau khiến trọng tài thêm hai lần nữa rút thẻ đỏ (hai thẻ vàng) đuổi thêm hai cầu thủ Thái Lan.

Trận đấu tiếp diễn với không khí nóng hừng hực khi cầu thủ hai đội tiếp tục có những pha bóng đá xấu nhau khiến trọng tài thêm hai lần nữa rút thẻ đỏ (hai thẻ vàng) đuổi thêm hai cầu thủ Thái Lan.

Trận chung kết SEA Games 32 đã biến thành võ đài giữa hai đối thủ không đội trời chung ở Đông Nam Á sẽ còn được nhắc mãi vì tính cay cú ăn thua dẫn đến mất kiểm soát.

Trận chung kết SEA Games 32 đã biến thành võ đài giữa hai đối thủ không đội trời chung ở Đông Nam Á sẽ còn được nhắc mãi vì tính cay cú ăn thua dẫn đến mất kiểm soát.

U-22 Thái Lan dù nằm thế kèo trên Indonesia vẫn bị rơi vào cái bẫy khiêu khích do chính mình giăng ra khiến bị đuổi ba cầu thủ. Cộng thêm một cầu thủ bị chấn thương trong hiệp phụ thứ hai, Thái Lan chỉ còn bảy cầu thủ có mặt trên sân khi trọng tài thổi còi kết thúc 120 phút thi đấu.

U-22 Thái Lan dù nằm thế kèo trên Indonesia vẫn bị rơi vào cái bẫy khiêu khích do chính mình giăng ra khiến bị đuổi ba cầu thủ. Cộng thêm một cầu thủ bị chấn thương trong hiệp phụ thứ hai, Thái Lan chỉ còn bảy cầu thủ có mặt trên sân khi trọng tài thổi còi kết thúc 120 phút thi đấu.

U-22 Indonesia trong thế hơn người và sức khỏe dẻo dai hơn đã không khó ghi thêm ba bàn thắng ở hai hiệp phụ để đăng quang SEA Games 32 sau đúng 32 năm chờ đợi.

U-22 Indonesia trong thế hơn người và sức khỏe dẻo dai hơn đã không khó ghi thêm ba bàn thắng ở hai hiệp phụ để đăng quang SEA Games 32 sau đúng 32 năm chờ đợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm