Bà Pang tiết lộ “chiêu” giúp Thái Lan trỗi dậy và đá hay

(PLO)-Nữ trưởng đoàn đầy quyền lực của Thái Lan tiết lộ vì sao U-23 Thái Lan trở thành đội ghi nhiều bàn nhất vòng bảng SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Qua 4 trận vòng bảng SEA Games 31, U-23 Thái Lan đã ghi được 11 bàn, nhiều nhất so với các đội còn lại. Thái Lan không sụp đổ tinh thần sau khi thua ngược Malaysia 1-2 và trỗi dậy mạnh liệt.

Say trận thua Malaysia 1-2, trận kế tiếp Thái Lan trỗi dậy "hủy diệt" Singapore 5-0. Ảnh: A.PHƯƠNG

Say trận thua Malaysia 1-2, trận kế tiếp Thái Lan trỗi dậy "hủy diệt" Singapore 5-0. Ảnh: A.PHƯƠNG

Nữ trưởng đoàn U-23 Thái Lan tiết lộ: “Ngay sau trận thua ngược Malaysia 1-2 vì “tai nạn” chiếc thẻ đỏ của trung vệ Jonathan Khemdee, sinh hoạt trong đội của chúng tôi rất...đầm ấm. Ban huấn luyện và cả tôi phân tích trận thua và quan trọng là trong sinh hoạt đội, chúng tôi hỗ trợ giúp đỡ cho nhau về mặt tinh thần để vượt khó. Chúng tôi và mỗi thành viên trong đội cố gắng trò chuyện với nhau, giao tiếp với nhau theo suy nghĩ tích cực và động viên cho nhau, hỗ trợ cho nhau tạo bầu không khí đầm ấm hơn. Điều này khiến nhiều cầu thủ tự tin hơn, nhất là những cầu thủ lần đầu tham dự SEA Games. Họ tin rằng, họ không đơn độc, không có lỗi trong trận thua ấy. Từ đó hình thành sự tự tin trở lại rất nhanh trong toàn đội....

Bà Pang có rất nhiều "chiêu trò" tâm lý, trong đó có cả "doping tiền" để kích thích toàn đội. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bà Pang có rất nhiều "chiêu trò" tâm lý, trong đó có cả "doping tiền" để kích thích toàn đội. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Và đó là nguyên nhân ngay sau trận thua “tai nạn” trước Malaysia thì Thái Lan trỗi dậy ngay và đánh bại Singapore cũng như Campuchia cùng tỉ số 5-0...

Ngoài ra fan hâm mộ Thái Lan trên sân Thiên Trường lẫn tại quê nhà Thái Lan luôn tin tưởng chúng tôi, luôn tin tưởng thầy trò HLV Polking nên chúng tôi có một hậu phương vững chắc để đoàn kết và tạo sức mạnh trở lại".

Bà Pang rất cám ơn cổ động viên Thái Lan trên sân Thiên Trường cũng như hàng triệu fan Thái nơi quê nhà luôn tin tưởng đội U-23 Thái Lan ngay cả sau trận thua đầu trước Malaysia.

Bà Pang cũng chỉ ra rằng, tham dự SEA Games 31, U-23 Thái Lan là đội ít có thời gian chuẩn bị nhất, nếu không muốn nói là không có vì nhiều cầu thủ sang VN sau khi rời CLB mà không có một buổi tập chung nào trước SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm