Bà Rịa-Vũng Tàu: Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng

(PLO)- Từ chi bộ Đảng đầu tiên với ba đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 557 tổ chức cơ sở đảng, với 46.018 đảng viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-2, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức họp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023) nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng.

Tham dự buổi họp mặt có các lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ngành, địa phương đương nhiệm.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi sức khỏe đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tàu, một người con quê hương xã Long Phước, TP Bà Rịa. Ảnh: TK

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi sức khỏe đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tàu, một người con quê hương xã Long Phước, TP Bà Rịa. Ảnh: TK

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi có được trong 93 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng, là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta...

Đối với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ chi bộ Đảng đầu tiên thành lập tháng 2-1934 tại Phước Hải (huyện Đất Đỏ) với ba đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 557 tổ chức cơ sở đảng, với 46.018 đảng viên.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư, Trưởng đoàn ĐBQH thăm hỏi nguyên lãnh đạo tỉnh. Ảnh:TK

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư, Trưởng đoàn ĐBQH thăm hỏi nguyên lãnh đạo tỉnh. Ảnh:TK

Kinh tế của tỉnh từng bước phát triển với cơ cấu mang tính hiện đại, đạt tốc độ tăng trưởng cao. Đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện, các chương trình xã hội, nhất là văn hóa, giáo dục- đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả tích cực.

Quốc phòng- an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh bên cạnh là ông Nguyễn Văn Trình, nguyên chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp mặt sáng 3-2. Ảnh: TM

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh bên cạnh là ông Nguyễn Văn Trình, nguyên chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp mặt sáng 3-2. Ảnh: TM

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Hoạt động thông tin, truyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực; việc kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh...

Năm 2023, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; khởi công dự án Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), tập trung triển khai dự án cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu, các dự án giao thông kết nối.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: TK

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: TK

Cùng đó, tỉnh sẽ tăng cường thu hút đầu tư xã hội và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển hoàn thiện hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông; triệt để xử lý các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch; tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.

Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu khai mạc. Ảnh: TK

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu khai mạc. Ảnh: TK

“Đảng bộ, quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu quyết tâm đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, thi đua xây tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế, là khu vực phát triển mạnh về cảng biển...” - ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp mặt, thay mặt các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ, ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại truyền thống, nhấn mạnh vai trò của Đảng trong quá trình phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TK

Ông cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, nói xấu Đảng, chế độ của một số đối tượng phản động...

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng lần đầu tiên, Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách chạm mốc 112.074 tỉ đồng, tăng 27,8% so với năm 2021; là một trong ba tỉnh, thành có số thu ngân sách cao nhất cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 10 năm gần đây, đạt 390.293 tỉ đồng. GRDP bình quân/người/năm đạt 7.497 USD, nằm trong tốp đầu cả nước.

Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối được tập trung triển khai, hoạt động du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ (dịp Tết Quý Mão tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước).

Hoàn thành chỉ tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, về đích sớm ba năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra; số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh chỉ còn 1,51% so với tổng số hộ dân…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm