Barcelona bị tấn công tứ phía

(PLO)- UEFA vừa thành lập tiểu ban đặc biệt điều tra việc Barcelona hối lộ trọng tài suốt tám năm với số tiền khủng. Fan Barca nói đội bóng của họ bị “đánh hội đồng”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Cơ quan công tố trung ương Tây Ban Nha tiến hành điều tra tội hối lộ trọng tài của CLB Barcelona từ năm 2001 đến 2018, đại kình địch Real Madrid vừa đâm đơn kiện vừa lập ban đặc biệt theo dõi tình hình điều tra và đến nay thì LĐBĐ châu Âu - UEFA cũng vào cuộc.

Gã khổng lồ xứ Catalan đang bị “đánh hội đồng” khiến các fan Barcelona lo lắng.

Barcelona đánh bại Real Madrid trận El Clasico thẳng tiến đến ngôi vô địch La Liga dù đang bị “đánh hội đồng”. Ảnh: AFP

Barcelona đánh bại Real Madrid trận El Clasico thẳng tiến đến ngôi vô địch La Liga dù đang bị “đánh hội đồng”. Ảnh: AFP

Tòa án Tây Ban Nha đã tiếp nhận hồ sơ từ năm 2001 đến 2018, Barcelona đã “bôi trơn” 7,95 triệu USD cho trọng tài. Số tiền này được lần lượt chuyển nhiều lần vào công ty của ông Jose Maria Enriquez Negreira, lúc bấy giờ là phó chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha kiêm trưởng ban kỹ thuật Hội đồng trọng tài Tây Ban Nha. Số tiền trên chuyển vào tài khoản công ty ông đứng đầu Hội đồng trọng tài mang danh nghĩa “tiền công tư vấn giúp các cầu thủ Barcelona hạn chế việc bị trọng tài phạt”. Rất may thời kỳ này ông Laporta (đương kim chủ tịch Barcelona) không có mà thay vào đó là hai vị Rosell và Bartomeu.

UEFA phải thành lập tiểu ban điều tra để kịp thời đưa ra án phạt nếu Tòa án Tây Ban Nha kết tội vì thành tích của CLB này có ảnh hưởng cực lớn lên UEFA qua các giải đấu châu Âu như Champions League trong đó có những chiếc cúp vô địch.

Hãy chờ các thông tin quan trọng nhất khi phiên tòa ở Tây Ban Nha mở ra, trong phiên tòa này, hai cựu chủ tịch Rosell, Bartomeu phải ra hầu tòa, cùng với hai cựu HLV Valverde và Enrique.

Barcelona đang chịu “đòn hội đồng” từ nhiều hướng dù tại La Liga đội bóng của HLV Xavi vẫn đang dẫn đầu và vừa thắng đẹp Real Madrid trong trận El Clasico.

Diễn tiến mới nhất cho hay Chủ tịch La Liga Javier Tebas đang kêu gọi đương kim Chủ tịch Laporta tạm thời từ chức để chỉ định người tạm quyền vì ông Laporta hiện nay không hợp tác và chẳng trả lời được các câu hỏi của cơ quan điều tra.

Trong quá khứ, UEFA từng trừng phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ các CLB khi gây ra tai tiếng các giải trong nước rồi có suất dự các cúp châu Âu như Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ), Metalist Kharkov (Ukraine), Skenderbeu (Albania).

Barcelona đang chịu “đòn hội đồng” từ nhiều hướng dù tại La Liga đội bóng của HLV Xavi vẫn đang thi đấu rất ấn tượng sau 26 lượt trận có 68 điểm dẫn đầu, bỏ xa đội xếp nhì Real Madrid 12 điểm, đặc biệt là Barcelona vừa thắng đẹp Real Madrid trong trận El Clasico.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm