Barcelona mắc nợ các CLB khác số tiền khổng lồ

(PLO)- Barcelona đang mắc nợ các CLB khác số tiền chuyển nhượng khổng lồ lên đến 173 triệu bảng Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một tài liệu bị rò rỉ đã tiết lộ Barcelona nợ các CLB đối thủ 173 triệu bảng Anh (hơn 200 triệu euro) phí chuyển nhượng chưa thanh toán, với một phần lớn số tiền nợ này dự kiến ​​phải được đội chủ sân Camp Nou trả trong năm tới. Nó cho thấy tình hình tài chính của gã khổng lồ La Liga là khó khăn như thế nào.

Đáng chú ý, trong tổng số khoản nợ 173 triệu bảng Anh, Barcelona phải thanh toán cho các CLB khoảng 90 triệu euro (78 triệu bảng Anh) trong 12 tháng tới, trong đó Manchester City và Leeds United nằm trong số những CLB dự kiến ​​​​sẽ sớm nhận được khoản thanh toán từ Barca. Có 41 triệu euro (35 triệu bảng Anh), Barcelona sẽ thanh toán trong thời gian dài hạn, cụ thể là trong vài năm tới.

barcelona-la-liga.png
Barcelona đang nợ như "chúa chổm". ẢNH: DAILY STAR

Barcelona vẫn đang nợ Man City 26 triệu euro (22 triệu bảng) sau khi họ mua Ferran Torres vào tháng 1-2022, trong khi đó, họ nợ Leeds United 38 triệu euro (33 triệu bảng Anh) từ vụ chuyển nhượng Raphinha. Barca cũng nợ tiền trong các thương vụ liên quan đến Frenkie de Jong, Jules Kounde, Emerson Royal, Neto và Miralem Pjanic, cùng những người khác.

Theo hãng tin ARA của Tây Ban Nha, gần như tất cả các khoản nợ chuyển nhượng của Barcelona đều dưới thời chủ tịch hiện tại là Joan Laporta. Laporta đang nỗ lực hết sức để giữ cho Barca tồn tại khi mà họ “mắc nợ như chúa chổm” từ các đời chủ tịch trước. Vì thế, họ buộc phải "trả chậm" mới có thể ký hợp đồng với các cầu thủ khác.

Một số cầu thủ chủ chốt của Barca đã thực hiện việc cắt giảm lương và CLB xứ Catalan cũng sử dụng một số “đòn bẩy kinh tế”, chẳng hạn như bán bớt một số kênh truyền hình riêng để thu lại càng nhiều tiền mặt càng tốt trong ngắn hạn.

laporta-barcelona.jpg
Chủ tịch Joan Laporta đang tìm cách giúp Barca vượt qua khó khăn tài chính. ẢNH: GETTY

Điều đó cho phép Barca có tiền để mua cầu thủ. Tuy nhiên, trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Barca chỉ chi đúng 3 triệu bảng Anh, giảm 136 triệu bảng Anh so với mùa hè năm ngoái. Thay vào đó, Barca tập trung ký hợp đồng với các cầu thủ dưới dạng chuyển nhượng tự do hay các hợp đồng mượn cầu thủ.

Barcelona có thể thừa nhận khoản nợ này trong đại hội cổ đông tiếp theo. Nếu Barcelona không thanh toán số tiền nợ các CLB khác đúng hạn, họ sẽ đối mặt với lệnh cấm chuyển nhượng.

Những rắc rối tài chính của Barcelona bắt nguồn từ giai đoạn quản lý yếu kém vào cuối những năm 2017, khi họ chi số tiền khổng lồ cho những cầu thủ như Antoine Griezmann, Dembele và Philippe Coutinho. Tất cả những cầu thủ này đều có giá trên 100 triệu bảng Anh nhưng đều không tạo ra tác động trên sân cỏ, cả ba cầu thủ này hiện không chơi cho Barca theo các hình thức khác nhau.

Tác động của lệnh phong tỏa do COVID-19 cũng khiến tình hình tài chính Barcelona thêm trầm trọng. Kết quả là Barcelona buộc phải để Lionel Messi rời Camp Nou dưới dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2021 vì không có tiền để gia hạn hợp đồng với anh.

Barcelona-mac-no.jpeg
Barcelona đang bất bại tại La Liga mùa này. ẢNH: GETTY

Barcelona là đội vô địch La Liga mùa trước. Hiện Barcelona đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga, thắng 6 trong 9 trận mở màn. Barcelona kém đội đầu bảng là đại kình địch Real Madrid 3 điểm, tuy nhiên, Barca vẫn là CLB duy nhất bất bại ở La Liga mùa này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm