Bắt đầu luân phiên cắt điện sinh hoạt phía Nam

Từ ngày 12-12, Công ty Điện lực TP.HCM bắt đầu tạm ngưng cung cấp điện tại một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, nâng cấp lưới điện, đảm bảo tính ổn định của hệ thống điện.

Điện lực TP đã lên lịch cắt điện luân phiên tại nhiều quận, huyện đến các sở, ban ngành... Với các đường dây có thông báo tạm ngưng cung cấp điện (theo lịch thông báo), Điện lực TP chỉ cắt điện khi nào có yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia hoặc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.

Theo Điện lực TP, hiện công suất Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phân bổ cho TP.HCM là 36,5 triệu kW (tháng 12-2006 là 34,5 kW). Nguyên nhân dẫn đến việc TP được phân bổ cao hơn tháng 12-2006 là do phụ tải gia tăng. Theo Điện lực TP, nguồn điện của cả nước chưa khả quan. Phụ tải tăng nhiều nhưng quá ít nhà máy điện mới được đưa vào vận hành. Một số nhà máy điện lớn như BOT Phú Mỹ 2.2; BOT Phú Mỹ 3... lại gặp sự cố. Nhiều nơi đã qua mùa mưa nên các nhà máy thủy điện đang phải tích nước cho hệ thống thủy lợi.

TP.HCM chưa bị cắt nguồn điện luân phiên như một số địa phương khác nhưng vào giờ cao điểm hàng ngày (từ 17 đến 19 giờ), nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt cao đang vượt quá khả năng cung cấp của Điện lực TP. Do phụ tải tăng quá nhanh vào giờ cao điểm, việc cắt giảm tải không kịp sẽ dẫn đến một số thiết bị bảo vệ rơ-le trên hệ thống điện tác động, gây ra cắt điện tại một số khu vực.

Việc xảy ra mất điện đột ngột tại một số khu vực trong những ngày qua tại TP là chuyện ngoài ý muốn. Một cán bộ Điện lực TP cho biết để tránh mất điện trên diện rộng, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam đã yêu cầu nhiều địa phương tạm “sa thải” một số đường dây trong giờ cao điểm.

Trao đổi với báo chí, ông Hồ Quang Ái, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực 2 (PC2), cho biết đơn vị này đã thông báo về 20 tỉnh, TP ở khu vực phía Nam việc cắt điện trong giờ cao điểm (sáng từ 9 đến 11 giờ, chiều từ 17 đến 18 giờ trong thời gian từ 30 đến 60 phút). Việc cắt điện sẽ được thực hiện luân phiên tại 20 tỉnh, TP. Vào giờ cao điểm hàng ngày (sáng từ 9 đến 11 giờ, chiều từ 17 đến 19 giờ), PC2 được EVN khống chế công suất điện ở mức 2.020 MW.

Với nhu cầu tiêu thụ điện ở 20 tỉnh, TP này, PC2 hiện đang thiếu từ 70 đến 400 MW. Theo sản lượng phân bổ này, PC2 đã giao cho điện lực của 20 tỉnh, TP lên kế hoạch tiết giảm để đảm bảo không vượt quá công suất được phân bổ. Điện lực các tỉnh đã thông báo kế hoạch cắt điện ở một số khu vực tại địa phương mình. Các khu vực bị cắt điện chủ yếu là điện sinh hoạt. Nhóm sản xuất thuộc nhóm được ưu tiên, chỉ bị cắt điện khi nào có sự cố.

Hôm qua (14-12), tại hội thảo các giải pháp tài chính đẩy nhanh tiến độ thi công các nhà máy điện, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thừa nhận ngành điện thiếu dự án hiệu quả. Một số công trình điện chậm tiến độ thi công, góp phần gây thiếu điện ngày càng trầm trọng. Thông thường một dự án nguồn điện phải huy động 20%-30% tổng vốn đầu tư từ các cổ đông, 70%-75% vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tài chính. Các ngân hàng đều nhất trí cho vay nhưng yêu cầu dự án hiệu quả mới cho vay.

LÊ THANH

VĂN THUẬT - THIÊN TRÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới