Bắt giám đốc công ty chuyên mở lớp học để lừa tiền 400 người

(PLO)- Công an bắt giam giám đốc một công ty với cáo buộc chuyên mở các lớp học kêu gọi đầu tư, qua đó lừa tiền của 400 người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi, tổng giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: CA

Bị can Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: CA

Công ty Gia Nguyễn Group thành lập năm 2008, hoạt động chính là khai thác bã thải ở mỏ than cọc. Do làm ăn thua lỗ, năm 2019, Dũng vay nợ của nhiều người hơn 70 tỉ đồng.

Để có tiền trả nợ, từ tháng 6-2021, Dũng chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo hình thức kinh doanh thông qua việc lắp đặt màn hình quảng cáo, đồng thời mở các lớp học để lôi kéo người tham gia góp vốn.

Theo lời mời gọi, nhà đầu tư cần góp 38 triệu đồng/suất, tương đương với việc mua một màn hình quảng cáo thương hiệu GNG. Hàng tháng, công ty của Dũng sẽ chi trả lãi là 5%, tương đương khoảng 1,9 triệu đồng. Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn còn được hưởn thêm hoa hồng.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 10-2021 đến tháng 4-2022, Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế, với tổng số tiền 43 tỉ đồng.

Sau khi có tiền, Dũng sử dụng để trả nợ, lấy tiền người nộp sau trả lợi tức cho người nộp trước, trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe…

Thực tế, Dũng không sản xuất, mua màn hình GNG như đã hứa hẹn với nhà đầu tư. Công ty của Dũng cũng không có hoạt động kinh doanh sinh lãi như đã hứa hẹn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm