Bắt mại dâm trong khách sạn

Nhân viên massage được “bật đèn xanh” thoải mái “phục vụ tới bến” với khách.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng 34 người có liên quan đến hoạt động mua bán dâm bên trong khách sạn Boss (306-308 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3) cho Công an quận 3 điều tra, xử lý.

Trước đó, chiều 25-9, Đội 5 phối hợp cùng Đội hình sự đặc nhiệm thuộc PC45, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa-xã hội và Công an phường 3, quận 3 kiểm tra khách sạn Boss và bắt quả tang hoạt động mua bán dâm bên trong.

Cụ thể tại ba phòng massage của khách sạn, công an bắt quả tang ba nhân viên massage là TTT, NTT và TTTS đang bán dâm với ba khách nam. Công an đã thu giữ tang vật gồm 6 triệu đồng, nhiều phiếu, giấy tờ, hóa đơn thể hiện hoạt động massage của khách sạn.

Bắt mại dâm trong khách sạn ảnh 1

Khách sạn Boss, nơi phát hiện có hoạt động mua bán dâm. Ảnh: TK

Qua điều tra ban đầu, khách sạn Boss thuộc Công ty Cung ứng Tàu biển Sài Gòn do ông Trần Thanh Hùng làm giám đốc và đại diện pháp lý là ông Bùi Khánh Phương. Được biết khách sạn Boss (gồm 54 phòng và 10 phòng massage) hoạt động tại địa chỉ 306-308 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, từ tháng 10-2011, được cấp hạng ba sao.

Tại đây, nhân viên massage được “bật đèn xanh” cho thoải mái bán dâm với khách. Cụ thể khi có khách vào khách sạn, Nguyễn Thị Mười là quản lý kiêm tiếp tân của bộ phận massage sẽ báo cho nữ tiếp viên xuống gặp Mười nhận “phiếu tạm tính tiền” rồi lên tiếp khách.

Sau đó bốn nhân viên gồm Đinh Hồng Tuấn, Võ Văn Út, Hậu, Thắng thay phiên dẫn khách lên khu VIP của khách sạn, bố trí phòng cho massage. Sau khi massage và mua bán dâm xong, nhân viên sẽ đi cùng khách xuống quầy tiếp tân gặp Mười thanh toán tiền vé (500.000 đồng/suất) cùng tiền mua dâm 1 triệu đồng/lượt.

Theo thỏa thuận, nhân viên massage chỉ ghi vào phiếu tạm tính tiền 600.000 đồng (gọi là tiền tip) và nộp lại cho Mười. Mỗi lần bán dâm, các cô gái được giữ lại 400.000 đồng, ghi phiếu tạm 600.000 đồng giao lại cho Mười.

Nhiệm vụ của Mười là thu tiền phòng và tiền tip. Vào cuối ca trực, Mười tổng hợp toàn bộ tiền vé và tiền tip giao lại cho nhân viên kế toán. Sau khi thu 10% từ tiền tip (60.000 đồng), còn lại 540.000 đồng kế toán đưa cho Mười để Mười đưa lại cho nhân viên massage.

Theo lời khai ban đầu, mỗi ngày một nhân viên massage có thể bán dâm nhiều lần. Mỗi tháng khách sạn trừ tiền ăn của nhân viên massage là 1,5 triệu đồng, tiền sử dụng thang máy (2 triệu đồng) và 300.000 đồng tiền giữ xe. Tổng cộng mỗi tháng một nhân viên massage phải đóng “hụi chết” 3,8 triệu đồng cho khách sạn.

Lúc bị bắt quả tang, Đinh Hồng Tuấn là người trực tiếp tân thay cho Mười đã điều bảy nhân viên lên phòng massage và bán dâm cho khách, thu được 7,7 triệu đồng, Được biết tại thời điểm kiểm tra, công an đã lập biên bản đối với 34 người có liên quan.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm