Bất ngờ Ronaldo đưa ra lý do trả lời phỏng vấn gây sốc

(PLO)- Tiền đạo Cristiano Ronaldo không ngại ngần “bóc phốt” mọi thứ ở Manchester United trong cuộc phỏng vấn bùng nổ với nhà báo Piers Morgan, bất chấp nguy cơ tên tuổi của anh đi xuống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chân sút người Bồ Đào Nha đã gây tổn hại lâu dài cho danh tiếng của anh tại Manchester United sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi. Cristiano Ronaldo khẳng định rằng tình cảm của anh ấy dành cho người hâm mộ Quỷ đó chính là động lực đã thuyết phục anh đưa ra cuộc phỏng vấn gây sốc, điều này đã làm dấy lên làn sóng giận dữ khắp CLB.

Cầu thủ 37 tuổi đã tấn công HLV Erik ten Hag vì cách đối xử của ông thầy người Hà Lan đối với anh, chỉ trích chủ sở hữu CLB là tỉ phú Glazer và nhắm vào các đồng đội cũ trong một cuộc phỏng vấn truyền hình đáng kinh ngạc sẽ được phát sóng vào giữa tuần này.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã muốn rời khỏi CLB một thời gian, nhưng hy vọng tìm kiếm một đội bóng mới thất bại khi người đại diện Jorge Mendes chọn cho anh đến một số đội bóng. Chelsea, PSG và Napoli đều từ chối cơ hội ký hợp đồng với Ronaldo vào mùa hè này, khiến anh bị mắc kẹt ở sân Old Trafford.

Ronaldo MU

Ronaldo bày tỏ thái độ chống đối khi không phải là chọn lựa số một ở Old Trafford. Ảnh: GETTY.

Ronaldo kể từ đó không được yêu thích dưới thời Ten Hag và từ chối vào sân thay người muộn trong trận gặp Tottenham, dẫn đến việc anh bị HLV người Hà Lan bỏ rơi. Và sau khi cáo buộc HLV của mình "phản bội" trong cuộc phỏng vấn rộng rãi với người dẫn chương trình Piers Morgan, Ronaldo đã giải thích lý do anh ấy cảm thấy cần phải lên tiếng.

"Người hâm mộ đối với tôi là tất cả. Đây là nguyên do tôi trả lời cuộc phỏng vấn này. Bởi vì tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói lên suy nghĩ của mình" – Ronaldo nói với chương trình Uncensored của Morgan.

Mặc dù tiết lộ mong muốn được ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng Ronaldo đã tung ra một cuộc tấn công gay gắt nhằm vào Ten Hag và các nhân vật cấp cao của CLB vì cố gắng ép anh ra đi.

Cristiano Ronaldo

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã sẵn sàng cho cuộc chia tay Man United sau cuộc trả lời phỏng vấn gây tranh cãi. Ảnh: GETTY.

“Họ đang cố gắng loại bỏ tôi, không chỉ HLV mà còn hai hoặc ba người khác ở xung quanh CLB” – Ronaldo nói thêm - “Có những người điều hành cấp cao cho tôi cảm giác bị phản bội. Tôi cảm thấy rằng một số người không muốn tôi ở đây, không chỉ năm nay mà cả năm ngoái”.

“Tôi không tôn trọng ông ấy (HLV Ten Hag) vì ông ta không thể hiện sự tôn trọng đối với tôi” - Ronaldo trần tình - "Nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng bạn".

Với việc Anthony Martial hiện là tiền đạo lựa chọn số một của Ten Hag, Ronaldo khó có thể chấp nhận vai trò ngồi ghế dự bị và chắc chắn anh sẽ rời đi vào tháng Giêng, với việc hai bên chấm dứt hợp đồng là kết quả dễ xảy ra nhất.

Ronaldo không tôn trọng Ten Hag

Bất chấp Ronaldo từng ghi nhiều bàn nhất cho Man United mùa trước, anh không phải là chân sút ưu tiên của HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Vấn đề duy nhất còn lại là tìm một CLB sẵn sàng ký hợp đồng với Ronaldo, không chỉ vì mức lương cắt cổ mà sau màn gây rối bùng nổ đáng kinh ngạc của anh, vẫn còn phải xem liệu các HLV có muốn làm việc với Ronaldo hay không.

Việc trở lại Sporting Lisbon đã được đề cập đến như một điểm đến tiềm năng sau World Cup, trong khi việc chuyển sang Mỹ và Trung Đông sinh lợi cho túi tiền của Ronaldo không thể bị loại trừ. Mới nhất, có tin Ronaldo và người đại diện Mendes đã gặp gỡ lãnh đạo CLB Bayern Munich.

Tiền đạo huyền thoại có thể đã ghi 24 bàn mùa trước cho Man United nhưng với những nỗ lực gần đây của anh để chuẩn bị chia tay CLB, đại đa số người hâm mộ đã đứng về phía Ten Hag trong cuộc chiến ngôn từ. Và thậm chí, di sản của Ronaldo ở sân Old Trafford có thể bị vấy bẩn bởi những lời bình luận thiếu sáng suốt của anh khi chuẩn bị cho một lối ra nhạy cảm.

Ronaldo về Bayern Munich

Chân sút từng năm lần giành Quả bóng vàng có vẻ đã chốt thỏa thuận về Bayern Munich sau vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo đã đưa ra một số quan điểm rằng anh tiết lộ khía cạnh của câu chuyện vì anh tin rằng "người hâm mộ nên biết sự thật". Nhưng người hùng của Liverpool, Carragher cho rằng quyết định ra đi của Ronaldo sẽ không có thiện cảm với người hâm mộ Man United.

"Ronaldo chỉ trích HLV Erik ten Hag, đã thông báo rằng anh muốn ra đi, từ chối vào sân thay người, rời khỏi băng ghế dự bị và rời đi trước khi trận đấu kết thúc" - Carragher chia sẻ - "99% người hâm mộ Man United sẽ đứng về phía Erik ten Hag. Điều này cho thấy Ronaldo đã hành xử tồi tệ như thế nào".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm