Bất ngờ với ứng cử viên Quả bóng vàng Jorginho

(PLO)- Huyền thoại tuyển Ý Antonio Cassano đánh giá khắc nghiệt về ngôi sao của Arsenal Jorginho và ông bày tỏ bất ngờ khi anh từng là ứng cử viên cho giải thưởng danh giá Quả bóng vàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Jorginho đã lập kỷ lục cùng Azzurri tại Euro 2020 khi anh tham gia vào 7 trận đấu và giành chiến thắng trong cuộc chơi lớn này. Đó cũng là một mùa giải mà Jorginho lên ngôi UEFA Champions Leaguecùng đội bóng cũ Chelsea. Tiền vệ 31 tuổi đã thi đấu trong 43 trận đấu ở các giải đấu, ghi 8 bàn thắng và kiến tạo 2 lần.

Tuy nhiên, Jorginho đang gặp khó khăn trong thi đấu tại Emirates sau khi Declan Rice gia nhập từ West Ham United vào mùa hè. Anh chỉ có 3 lần xuất hiện từ băng ghế dự bị, với tổng cộng 17 phút thi đấu.

Đàn anh Cassano đã chỉ trích mạnh mẽ cựu sao Chelsea và cho rằng tiền vệ này gặp khó khăn khi đá bóng, vì anh không biết chạy chỗ. Ông đã nói về vai trò của HLV đã giúp Jorginho trong đội tuyển Ý: "HLV Mancini đã thực hiện một kỳ tích. Trước đó, Jorginho bình thường nhưng ông đã làm cho cầu thủ này tin rằng anh ta mạnh hơn tất cả mọi người”.

cassano-jorginho.png
Cassano cho rằng Jorginho không xứng đáng về hạng ba trong cuộc đua Quả bóng vàng. Ảnh: GETTY.

Cũng nhờ sự xuất sắc trong thời điểm này mà Jorginho xếp thứ 3 trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng năm 2021, chỉ đứng sau biểu tượng của Barcelona Lionel Messi và huyền thoại Bayern Munich Robert Lewandowski.

Cassano ám chỉ Jorginho không xứng đáng với vị trí đó: "Một giai đoạn nào đó ở Ý, người ta nói về Jorginho như là người chiến thắng giải thưởng Quả bóng vàng. Tôi thì không tin cầu thủ gặp khó khăn trong việc đá bóng và kiến tạo, không thể chạy nhanh với nền tảng thể chất quá yếu lại được bầu cử cho danh hiệu cao quý đó".

Ngôi sao cũ của tuyển Ý kết luận về việc Jorginho thi đấu ít ỏi tại Arsenal: "Cậu ấy không có suất chơi trong đội hình Arsenal vì bản hợp đồng với Declan Rice. Điều này chứng minh Jorginho yếu kém hơn Rice rất nhiều.

Jorginho-rice.jpg
Tiền vệ người Ý đã trở thành siêu dự bị sau khi Declan Rice gia nhập Arsenal. Ảnh: GETTY.

Nó cũng giống như khi Barca có Xavi và Iniesta thì các cầu thủ khác phải lên ghế dự bị thôi. Tại đội tuyển Ý, chúng tôi đã làm cho cậu ấy trở thành một tượng đài và vốn dĩ Jorginho được thổi phồng quá mức. Cậu ta không xứng đáng".

Tiền vệ trung tâm Jorginho đã được coi là một trong những cầu thủ chơi bóng tốt nhất của châu Âu trong nhiều năm. Anh từng có những màn trình diễn ổn định cho đội bóng cũ Chelsea, khi ra sân trong 213 trận, ghi 29 bàn thắng và kiến tạo 8 lần.

Tuy nhiên, tiền vệ gốc Brazil quốc tịch Ý không nhận được thời gian thi đấu trong đội hình chính nhiều như anh tưởng tượng khi chuyển đến CLB pháo thủ thành London. Jorginho đang đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi để đánh bại Rice trong đội hình Arsenal dưới sự chỉ đạo của HLV Mikel Arteta.

cassano-jorginho-2.png
Jorginho không có cửa ra sân nhiều ở Arsenal dưới thời HLV Arteta. Ảnh: GETTY.

Bất chấp việc đàn anh Cassano có thể không ưa thích khả năng chơi bóng của Jorginho, nhưng HLV cũ của anh tại Chelsea, ông Thomas Tuchel rất thích thú với lối chơi của tiền vệ này. Nhà cầm quân người Đức ấn tượng về Jorginho không chỉ về khả năng đá bóng của anh mà còn về đam mê dành cho môn thể thao vua.

HLV Tuchel bày tỏ: "Jorginho thực sự say mê với bóng đá. Cậu ấy luôn suy nghĩ về chiến thuật và thích tham gia vào khía cạnh đó. Tôi cảm nhận rõ đam mê thực sự của Jorginho dành cho bóng đá. Điều đó giúp cậu ấy trở thành một cầu thủ rất quan trọng, một mắt xích khó thay thế ở giữa sân, không chỉ đối với Chelsea mà còn ở tuyển Ý".

Jorginho đã có 48 lần khoác áo đội tuyển Ý, ghi được 5 bàn thắng và kiến tạo 2 lần. Tiền vệ kỳ cựu của Arsenal cũng đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA vào năm 2021 sau một mùa giải thành công cùng CLB và đội tuyển Azzurri.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm