Bắt người châm lửa đốt nhà chị họ ở Bình Thạnh

(PLO)- Sau khi tưới xăng châm lửa đốt nhà chị họ, ông N bỏ trốn và bị bắt giữ sau gần một tháng lẩn trốn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, một nguồn tin xác nhận, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa bắt giữ nghi can PĐN (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, làm rõ vụ phóng hỏa trên địa bàn quận.

Theo hồ sơ, ông N là người đã tưới xăng và châm lửa đốt nhà bà HTKT (SN 1973) trong hẻm 30 đường Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh vào trưa 22-3.

Sau khi phóng hỏa, ông N nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Mới đây, N bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Hình ảnh ông N châm lửa đốt nhà chị họ. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh ông N châm lửa đốt nhà chị họ. Ảnh cắt từ clip.

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ ngày 22-3, vợ chồng bà T đang ngồi ăn cơm trong nhà thì nghe tiếng động ở cửa nên ra kiểm tra. Bà N lúc này phát hiện ông N (em họ) đang đứng bật lửa ném vào cửa nhà. Sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Lối thoát hiểm duy nhất căn nhà bị cháy khiến gia đình bà T hoảng hốt kêu cứu. Rất may, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nên đã đem bình chữa cháy ra dập tắt đám cháy, mở cửa đưa vợ chồng bà T ra ngoài.

Bà T sau đó gọi điện trình báo vụ việc với Công an phường 22, quận Bình Thạnh.

Tại hiện trường, Công an phường thu giữ một bình nhựa 2 lít có mùi xăng và hai chiếc quẹt gas.

Qua dữ liệu camera an ninh, Công an phường 22 ghi nhận ông N đi xe máy cầm theo bình xăng dừng trước nhà bà T. Sau đó, mở nắp can xăng 2 lít rồi tạt vào cửa nhà và dùng hộp quẹt châm lửa.

Vì đã tạt xăng trước đó nên ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy. Ông N cũng lên xe máy rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Qua điều tra, được biết ông N là em họ của bà T, sống cách nhà bà T vài căn nhà. Vài tháng trước, ông N từng đe dọa sẽ châm lửa đốt nhà bà T.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm