Bắt nhân viên tiếp thị lừa đảo hơn 3 tỉ đồng

(PLO)- Khi nhận đơn đặt hàng của khách, Trí đã đưa ra thông tin gian dối yêu cầu nhân viên ghi thêm số lượng hàng để đoạt số hàng chênh lệch có giá trị hơn 3 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Trí (27 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trí là nhân viên tiếp thị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam.

Từ tháng 8-2019 đến 3-2022 Trí được phân công phụ trách thị trường huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Việt Trí. Ảnh: ĐẠT NHÂN

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Việt Trí. Ảnh: ĐẠT NHÂN

Trong quá trình tiếp thị, Trí có nhận đơn đặt hàng của đại lý thức ăn “HN” tại ấp Cây Cồng, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải do ông H (làm chủ) thông qua Zalo rồi chuyển về bộ phận bán hàng của công ty.

Khi nhận đơn, Trí thực hiện hành vi gian dối bằng cách yêu cầu nhân viên bán hàng ghi thêm tên hàng và chỉnh sửa thêm số lượng trong tổng số 38 đơn đặt hàng của ông H để chiếm đoạt lượng hàng chênh lệch. Còn ông H do tin tưởng Trí nên không kiểm tra đối chiếu lại đơn hàng mà thanh toán đủ tiền hàng cho công ty.

Tổng số hàng chênh lệch là thuốc và chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản mà Trí chiếm đoạt có giá trị hơn 3 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm