Bắt theo lệnh truy nã nghi phạm dùng hung khí đâm người

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 21 giờ đêm 14-12-2016, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, Chiến Em mang theo một khúc sắt bằng kim loại có ba mũi nhọn rồi rủ Võ Phi Long đi tìm Lê Thanh Cương là người ngụ cùng địa phương để giải quyết mâu thuẫn.

Khi Chiến Em và Phi Long chạy xe máy đến khu vực ấp Phú Mỹ Thượng, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân thì thấy Cương đang uống cafe. Lúc này Long lấy một khúc gỗ cặp lề đường dài khoảng 80 cm xông vào quán đánh trúng vào người của Cương.

Bị tấn công, Cương đưa tay lên đỡ làm khúc gỗ gãy làm hai. Tiếp đó Chiến Em dùng hung khí mang theo lao tới đâm trúng vào vùng đầu của Cương làm Cương bị thương nặng.

Anh ruột của Cương là Lê Thanh Truyền đứng gần đó chạy lai can ngăn cũng bị Phi Long dùng khúc gỗ đánh trọng thương. Sau đó Chiến Em và Phi Long bỏ đi. Cương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng Chiến Em tại cơ quan Công an

Qua công tác thu thập chứng cứ, xác minh vụ việc, lực lượng chức năng đã cho mời Chiến Em và Phi Long lên cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, Phi Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Trần Văn Chiến Em không chấp hành và bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Phú Tân ra lệnh truy nã.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm