14 giờ cùng ngày Hiếu đến khách sạn Nhật Linh trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q1 gặp Thủy và khách mua dâm. Tại đây Thủy nói với Hiếu giá bán dâm cho khách là 1.200.000 đồng, khi bán dâm cho khách xong Hiếu phải trả cho Thủy 400.000 đồng tiền môi giới. Sau khi ngã giá xong, Hiếu cùng khách mua dâm lên phòng 202 của khách sạn để thực hiện hành vi mua bán dâm, còn Thủy ngồi dưới sảnh của khách sạn chờ Hiếu bán dâm xong lấy 400.000 đồng, trong khi Hiếu đang bán dâm cho khách thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.
Qua điều tra được biết, để mở rộng đường dây môi giới bán dâm, Thủy đã cung cấp số điện thoại của mình cho các tài xế taxi để khi khách có nhu cầu thì những tài xế này gọi cho Thủy để ngã giá, sau đó Thủy sẽ điều động gái bán dâm đến điểm hẹn để hai bên thực hiện việc mua bán dâm.
Trước đây Thủy từng là gái bán dâm trong các quán bia ôm, do biết được việc môi giới bán dâm sẽ có tiền hoa hồng nên giữa năm 2007 Thủy chuyển sang làm môi giới mại dâm. Để điều hành đường dây môi giới bán dâm, dưới trướng của Thủy lúc nào cũng có gần 20 gái bán dâm sẵn sàng đi bất cứ nơi nào khi giới tài xế taxi và khách có nhu cầu.
Chiều 13-8-2008 cơ quan CSĐT Công an Q1 đã ra quyết định bắt khẩn cấp Đỗ Thị Thủy và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Theo NGUYỄN TRUNG (CATP)