Bầu chủ tịch FIFA: Châu Á tẩy chay!

Chính M. Platini, Chủ tịch UEFA kiêm Phó Chủ tịch FIFA, vừa cảnh báo như vậy trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch FIFA diễn ra ngày 1-6.

Ông Platini nhắc lại sự cố tương tự từng xảy ra năm 1999 khi các đại biểu châu Á - nay là 46 vị - đã bỏ ra ngoài phòng họp không bỏ phiếu chọn nước đăng cai World Cup nhằm phản đối FIFA chia cho châu Á ít suất quá. Còn về lý do châu Á có thể lặp lại hành động này chính là vì ông Blatter “đạo diễn” vụ treo quyền FIFA của ứng viên tranh cử duy nhất với mình - Bin Hammam - lại cũng là chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC).

Ngay sau đó, AFC hiện do Phó Chủ tịch Jang Jilong (Trung Quốc) tạm quyền đã ra thông báo vẫn ủng hộ Bin Hammam, từ đó ông này đã quyết định kháng cáo quyết định kỷ luật “không đúng luật” từ Ủy ban Đạo đức FIFA đối với ông.

Nên nhớ lâu nay Bin Hammam nắm quyền lực, tạo ảnh hưởng lớn đối với AFC về mọi mặt nhất là về tài chính vì đằng sau ông là thế lực dầu hỏa của quê hương Qatar, vì thế không loại trừ Qatar tiếp tục tác động AFC chống Blatter. Nhất là trong tình hình Qatar đang tiến hành chiến dịch bảo vệ quyền đăng cai World Cup 2022 đã giành được nhờ công Bin Hammam. Nước này đã ra tuyên bố phản bác thông tin tiết lộ Tổng Thư ký FIFA J. Valcke từng gửi email riêng cho chủ tịch Liên đoàn CONCACAF rằng Qatar đã “mua World Cup” và dọa kiện ông này ra tòa.

Tại Úc, một thành viên AFC đã có nghị sĩ lên tiếng yêu cầu đòi lại khoản tiền hơn 45 triệu USD đã đóng cho FIFA để được quyền vận động đăng cai World Cup 2022 (thua Qatar) do FIFA đáng bị “phạt thẻ đỏ” vì tham nhũng trong đó có tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân Úc.

Ngôi nhà FIFA đang mục nát khi tất tần tật được phơi bày ra khiến người hâm mộ bắt đầu ghê tởm về tổ chức bóng đá quyền lực nhất.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm