Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nói về clip 'xe vào đón bệnh nhân bị đe dọa'

(PLO)- Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khẳng định bệnh viện không hề cấm người nhà đưa xe vào đón bệnh nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đăng Bảo, Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết bệnh viện đã làm việc với PC06 - Công an tỉnh Gia Lai và Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai (Công ty Mai Linh) để làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh “tình trạng cản trở, đe dọa” xe vào đón bệnh nhân tại bệnh viện.

Ông Bảo khẳng định: “Người có lời nói, đe dọa trong clip không phải là nhân viên của bệnh viện. Nhiều ý kiến bình luận, nói bệnh viện không cho thân nhân của bệnh nhân đưa xe vào đón người nhà là không đúng. Bệnh viện không có quy định nào cấm người nhà lái xe vào đưa, đón thân nhân”.

benh-vien-Da-khoa-tinh-gia-lai
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khẳng định không hề cấm người nhà đưa xe vào bệnh viện đón thân nhân. Ảnh: LK.

Bước đầu xác định, nam thanh niên trong clip có hành vi cản trở, đe dọa là nhân viên của hàng xe taxi Mai Linh Gia Lai tên ĐVB (26 tuổi, lái xe taxi). Việc làm của nhân viên này là sai so với hợp đồng ký kết giữa bệnh viện và công ty. Phía công ty thừa nhận sự việc và cam kết sẽ xử lý nghiêm.

Đối với người lái ô tô xưng “người nhà bệnh nhân” được đăng tải trong clip là lái xe tư nhân, biển số trắng vào bệnh viện đón sản phụ vào ngày 21-12.

Ngay sau sự việc xảy ra, bệnh viện đã có chỉ đạo phòng Hành chính quản trị tăng cường công tác an ninh, phối hợp với Công ty Mai Linh giảm thiểu hiện trạng, xe dù bến cóc tại bệnh viện, tránh những sự việc tương tự xảy ra.

“Giữa bệnh viện và Công ty Mai Linh có ký kết hợp đồng khai thác mặt bằng bãi đỗ xe, do đó có phát sinh “giành khách” giữa nhân viên công ty và xe bên ngoài. Lỗi này xuất phát từ hãng xe Mai Linh, nếu đơn vị này không khắc phục, để sự việc tái diễn thì sẽ xem xét cắt hợp đồng”, ông Bảo nói.

Trước đó, ngày 26-12, mạng xã hội xuất hiện clip khoảng 1 phút ghi cảnh một ô tô đi từ trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai ra cổng và bị một nam thanh niên chặn trước đầu xe dùng lời nói đe dọa, không cho tự ý lái xe vào bệnh viện đón người.

Trong khi người lái xe nói người nhà sinh mổ, phải chạy xe vào đón… thì bị nam thanh niên dằn mặt, nói: “Người nhà mổ cũng phải dắt xuống đây, nếu có lần sau là mày chết với tao”.

can-tro-de-doa-xe-don-benh-nha-tai-benh-vien-tinh-gia-lai-1-7371.jpg
Nam thanh niên có hành vi, lời nói đe dọa không cho lái xe vào đón khách là nhân viên của hãng xe taxi Mai Linh Gia Lai. Ảnh cắt từ clip

Nội dung này nhanh chóng được nhiều người quan tâm, chia sẻ và bày tỏ bức xúc, cho rằng bệnh viện gây khó dễ, không cho người nhà vào lái xe vào viện đón thân nhân. Có nhiều trường hợp mổ, bệnh nặng… bệnh nhân phải tự đi bộ ra cổng.

Tạm đình chỉ đối với nhân viên có hành vi đe dọa

Trao đổi với PLO, bà Trần Thị Ánh, Phó giám đốc Công ty Mai Linh Gia Lai, cho biết công ty đã tạm đình chỉ công việc đối với nhân viên ĐVB, chờ giải quyết.

Thời gian qua, khu vực bệnh viện có xe dù vào ra liên tục đón bệnh nhân, trong khi công ty có ký kết hợp đồng với bệnh viện rồi. Việc này ảnh hưởng đến hoạt động đón khách của hãng nên nhân viên này có hành động bức xúc, dằn mặt lái xe dịch vụ.

“Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan công an thì công ty sẽ có hướng xử lý nghiêm, không bao che cho nhân viên vi phạm. Qua sự việc này, chúng tôi mong muốn phía bệnh viện và cơ quan chức năng có biện pháp quản lý, tránh tình trạng xe dù lộng hành, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của đơn vị”, bà Ánh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm