Bí thư xã lên kế hoạch giết người, đốt xác vì tiền bảo hiểm

Ngày 11-5, Công an tỉnh Đắk Nông đã có buổi họp báo thông tin về vụ việc giết người, đốt xác xảy ra tại quốc lộ 28 (trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông).

Theo CQĐT, bước đầu đã xác định, làm rõ động cơ giết người, tráo xác của nghi can Đỗ Văn Minh là nhằm chiếm đoạt số tiền bảo hiểm hơn 18 tỉ đồng.

nghi-can-do-van-minh

Nghi can Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Giết người vì nợ nần?

Thông tin tại buổi họp, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho hay sáng 4-5, CQĐT nhận được thông tin về vụ cháy xe có một thi thể người bên trong nên đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường.

Quá trình khám nghiệm, công an xác định chiếc xe bán tải bị cháy đứng tên ông Đỗ Văn Minh. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, CQĐT xác định nạn nhân trong xe không phải là ông Minh.

Từ đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã thành lập chuyên án để điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu cho thấy đây là một vụ án mạng vì có nhiều chi tiết không giống với một vụ tai nạn bình thường.

Bên cạnh đó, ban chuyên án cũng nhận được thông tin quý từ người dân là sau khi sự việc xảy ra, có một số điện thoại lạ nhắn tin tới cho gia đình về việc ông Minh bị tai nạn.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, thông tin vụ án.

CQĐT còn phát hiện tin nhắn Zalo từ một số lạ nhắn cho con của ông Minh với nội dung ông Minh đã bị tai nạn.

Ban chuyên án nhận định ông Minh là nghi can trong vụ việc giết người, tạo hiện trường giả nên tập trung điều tra theo hướng này.

Đến ngày 10-5, tổ trinh sát Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện và bắt khẩn cấp ông Đỗ Văn Minh khi ông đang trốn tại Đồng Xoài (Bình Phước). Chiều cùng ngày, cảnh sát cũng đã khám xét nhà ông Minh.

Tại CQĐT, ông Minh thừa nhận là thủ phạm gây ra sự việc nói trên. Theo khai nhận, ông Minh đã sát hại người cháu vợ là anh Trần Nho Vương tại một khu rẫy trên địa bàn huyện Đắk G’long.

Sau đó, ông Minh đã đưa thi thể nạn nhân đến quốc lộ 28 rồi châm lửa đốt xe, tạo hiện trường là vụ tai nạn. Sau khi gây án, ông Minh đã vào tỉnh Bình Phước thuê nhà để ở.

Lên kế hoạch gây án tỉ mỉ

Theo Đại tá Mười, quá trình điều tra cho thấy ông Minh nợ hơn 10 tỉ đồng do mua bán trên mạng, tham gia sàn chứng khoán cà phê.

Ngoài ra, vợ nghi can Minh cũng nợ với số tiền rất lớn. Chính vì việc này mà nghi can đã vạch kế hoạch rất tỉ mỉ.

Theo CQĐT, trước khi gây án, Minh đã mua nhiều xăng dầu và một xe máy cũ với ý đồ khi thực hiện xong vụ việc thì chạy trốn.

CQĐT cũng xác định, trước đó ông Minh có mua một gói bảo hiểm với số tiền rất lớn, mỗi năm ông Minh đóng số tiền hơn 200 triệu đồng. Nếu ông Minh chết thì gia đình sẽ nhận được số tiền khoảng 18 tỉ đồng từ bảo hiểm.

Ngoài ra, theo lời khai của Minh, khi các chủ nợ nghĩ rằng mình đã chết thì sẽ không đòi nợ nữa.

Để thực hiện kế hoạch của mình, nghi can Minh này đã đào mộ một người chết với ý định thế thân cho mình. Tuy nhiên, sau khi đào được một ít đất, Minh đã từ bỏ ý định trên vì quá mệt.

Sau đó, Minh nảy sinh ý định giết anh Vương để trục lợi bảo hiểm. Khoảng 0 giờ ngày 4-5, Minh đã sát hại nạn nhân Vương và đưa thi thể lên ô tô chở đến địa điểm trên và đốt xe nhằm tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn.

Trước khi thiêu nạn nhân, nghi can lấy đồng hồ, chìa khóa của mình đeo vào tay nạn nhân.

Hiện trường chiếc ô tô bị cháy.

“Nghi can lên kịch bản và giả hiện trường rất kỹ càng nhằm qua mặt cơ quan chức năng, đánh lừa dư luận, bảo hiểm. Việc trục lợi bảo hiểm bằng cách giết người, thay xác để vợ con được hưởng số tiền bảo hiểm là điều lần đầu tiên xảy ra, chưa có tiền lệ” - lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông nhận định.

Tại buổi họp báo, nhiều PV đặt câu hỏi về việc nghi can Minh có đồng phạm hay không, đại diện Ban chuyên án Công an tỉnh Đắk Nông cho hay đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát hiện và đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Hiện CQĐT cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm