Biệt danh mới may mắn của Messi tại World Cup

(PLO)- Lionel Messi được các đồng đội đặt cho biệt danh mới sau khi anh truyền cảm hứng cho đội tuyển Argentina đi đến trận chung kết World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một lần nữa, Lionel Messi đã chơi xuất sắc khi đội tuyển Argentina cần anh, ghi bàn thắng đầu tiên từ chấm 11m, góp công trong bàn thứ hai và kiến ​​tạo xuất sắc ở bàn thứ ba trong chiến thắng 3-0 trước Croatia ở trận bán kết World Cup 2022.

Và bây giờ, tiền vệ được ‘mệnh danh là vệ sĩ của Messi’ Rodrigo De Paul đã tiết lộ biệt danh mới của đội trưởng tuyển Argentina tại World Cup 2022. Đó là The Beast (Quái vật).

Tiền vệ De Paul của Atletico Madrid cho biết: ‘May mắn thay, chúng tôi có The Beast (Messi). Chúng tôi chơi vì đất nước của mình, nhưng đối với chúng tôi, Leo là đội trưởng, thủ lĩnh của chúng tôi. Lionel Messi giống như một người anh trai, tôi sẽ luôn bảo vệ anh ấy.

Ít ai biết Messi làm gì để luôn trở thành người giỏi nhất và tôi rất mừng cho anh ấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi muốn Messi là người hưởng thụ thành quả nhiều nhất. Messi xứng đáng với điều đó rất nhiều’.

Messi có thêm biệt danh mới là The Beast - Quái vật. ẢNH: SUN SPORT

Messi có thêm biệt danh mới là The Beast - Quái vật. ẢNH: SUN SPORT

Biệt danh mới của Lionel Messi được xem là sẽ đem lại may mắn giúp tuyển Argentina vô địch. Tại Copa America 2021, Messi cũng được đồng đội đặt cho biệt danh mới rất lạ lùng là Weasel (con chồn).

Và Argentina đã tiến thẳng đến ngôi vô địch Copa America 2021 sau khi đánh bại chủ nhà Brazil 1-0 trong trận chung kết. Messi chính thức có danh hiệu lớn đầu tiên cùng tuyển Argentina. Biệt danh Weasel của Messi sau đó mới được các cầu thủ Argentina hé lộ.

Trước đó, Messi được biết đến với ‘cái tên’ The GOAT (người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình) hay khi còn là cầu thủ trẻ, Messi có biệt danh là La Pulga (bọ chét) vì tầm vóc nhỏ bé của anh.

Trong khi đó, De Paul, 28 tuổi cũng là cầu thủ chủ chốt và được người hâm mộ yêu mến trong hành trình vào chung kết World Cup 2022 của tuyển Argentina. 3 tuần sau thất bại gây sốc với tỉ số 1-2 trước Saudi Arabia trong trận mở màn World Cup, Argentina đã tiến thẳng đến sân vận động Lusail đá trận chung kết với Pháp.

De Paul (số 7) được xem là 'vệ sĩ' của Messi. ẢNH: GETTY

De Paul (số 7) được xem là 'vệ sĩ' của Messi. ẢNH: GETTY

De Paul nói: ‘Trận đấu đầu tiên đó là một cú đánh khó khăn. Chúng tôi nhốt mình trong một căn phòng và có một cuộc nói chuyện rất hay, nó sẽ ở lại với tôi mãi mãi. Chúng tôi có rất nhiều niềm tin và Argentina đến đây sau khi vô địch Copa America.

Sau cú sốc đầu tiên đó, mỗi trận đấu đều là trận chung kết vì chúng tôi phải thắng bằng mọi giá. Thực tế là chúng tôi thi đấu vì tình yêu màu cờ sắc áo, tình yêu đất nước, một điều rất khó diễn tả bằng lời.

Nhưng tôi chắc chắn rằng nhiều người cân bằng các vấn đề của họ với bóng đá, họ quên mọi thứ khi xem chúng tôi thi đấu. Làm cho các fan hài lòng là niềm vui của chúng tôi, nó khiến chúng tôi rất tự hào.

Tôi đang sống trong một giấc mơ không thể diễn tả được. Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới bởi vì tôi sẽ chơi một trận chung kết World Cup, với gia đình, bạn gái của tôi, người đã ủng hộ tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ của người hâm mộ và gia đình, chúng tôi có nhiều vấn đề, nhưng khi bước ra sân với màu áo này, chúng tôi đã quên đi tất cả’.

Trong khi đó, tiền đạo Julian Alvarez choáng ngợp trước những gì anh và các đồng đội trong đội tuyển Argentina làm được tại World Cup 2022. Ngôi sao trẻ của Manchester City này lần đầu tham dự World Cup và là dự bị cho tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan.

Messi và Alvarez cùng nhau ghi 3 bàn giúp Argentina hạ Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Messi và Alvarez cùng nhau ghi 3 bàn giúp Argentina hạ Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Nhưng bây giờ, Alvarez là lựa chọn số 1 đá cặp với Lionel Messi ở tuyển Argentina. Alvarez ghi đến 4 bàn ở World Cup lần này, trong đó có cú đúp vào lưới Croatia ở bán kết, cũng như trực tiếp đem lại 1 quả 11m cho Messi ghi bàn mở tỉ số.

Julian Alvarez, 22 tuổi nói: ‘Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong đầu tôi, rất nhiều. Tất cả chúng tôi, giống như điên vậy. Thật thú vị khi chứng kiến ​​tất cả những điều này, mọi người, gia đình tôi, mọi thứ trong kỳ World Cup này thật tuyệt vời. Chúng tôi xứng đáng vào chung kết. Chúng tôi hạnh phúc giống như cả đất nước và chúng tôi sẽ tiến xa hơn nữa’.

Còn với siêu sao 35 tuổi Lionel Messi, anh khẳng định trận chung kết giữa Argentina và Pháp là trận đấu cuối cùng của mình tại World Cup. Bàn thắng trên chấm penalty vào lưới Croatia đã giúp Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Argentina tại các kỳ World Cup.

Messi có 11 bàn, hơn huyền thoại Gabriel Batistuta 1 bàn. Messi cũng có 3 pha kiến tạo tại World Cup lần này, nâng tổng số kiến tạo của anh tại giải đấu lớn nhất hành tinh lên con số 8. Nhưng mong ước lớn nhất của Lionel Messi là làm được như cố huyền thoại Diego Maradona – dẫn dắt Argentina đến vinh quang sau trận chung kết World Cup.

Hai người đồng đội tại PSG Lionel Messi và Kylian Mbappe sẽ tranh chức vô địch World Cup 2022. ẢNH: SUN SPORTS

Hai người đồng đội tại PSG Lionel Messi và Kylian Mbappe sẽ tranh chức vô địch World Cup 2022. ẢNH: SUN SPORTS

Siêu sao của Paris Saint-Germain (PSG) Lionel Messi cho biết: “Những gì chúng tôi đã làm là điều rất ấn tượng. Đây là trận chung kết thứ sáu mà chúng tôi sẽ chơi trong lịch sử của mình. Dù thắng hay thua, mọi người hiểu rằng họ phải tận hưởng, vì toàn bộ hành trình này thật phi thường. Argentina vô địch Copa America và bây giờ lọt vào trận chung kết World Cup 2022’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm