Biết gì về con gái ông Duterte - người sẽ là phó tổng thống Philippines?

(PLO)- Theo số liệu chưa chính thức của Ủy ban bầu cử Philippines, bà Sara Duterte-Carpio - con gái Tổng thống Rodrigo Duterte, đã giành đủ số phiếu cho vị trí phó tổng thống nhiệm kỳ tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 9-5 dẫn số liệu chưa chính thức của Ủy ban bầu cử Philippines cho thấy bà Sara Duterte-Carpio - con gái của Tổng thống sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte, đã giành đủ số phiếu để trở thành phó tổng thống Philippnes nhiệm kỳ tới.

Tiếp nối truyền thống gia đình

Trước đó, ngày 13-11-2021, bà Sara Duterte-Carpio (43 tuổi) - nữ chính trị gia Philippines và là trưởng nữ của Tổng thống đương nhiệm Duterte, chính thức xác nhận sẽ tham gia tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 5 này, theo tờ The Economist.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và con gái Sara Duterte-Carpio. Ảnh: AFP

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (trái) và con gái Sara Duterte-Carpio. Ảnh: AFP

Bà Sara sinh ra trong một gia đình có truyền thống chính trị. Bà có ông nội là một luật sư và từng là một thống đốc tỉnh. Còn bố của bà - ông Rodrigo Duterte trước khi trở thành tổng thống Philippines năm 2016 cũng là một luật sư, từng là thị trưởng của Davao - thành phố đông dân thứ ba của Philippines.

Tiếp bước ông nội và bố, trước khi bước vào chính trường vào năm 2007 với chức phó thị trưởng Davao, bà Sara cũng là một luật sư. Năm 2010, bà trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Davao để thay thế cha bà, người đã giữ chức thị trưởng trong hơn hai thập niên, theo Reuters.

Bước đà đó giúp bà dần tiến vào bộ máy chính phủ. Bà được cho là một người có cá tính mạnh khi xuất hiện với hình ảnh lái xe mô tô phân khối lớn. Ngoài ra, bà cũng là Đệ nhất phu nhân Philippines, sau vụ hủy hôn của ông Duterte.

Không tranh cử tổng thống dù gần như chắc chắn sẽ đắc cử

Năm ngoái, nhiều người đồn đoán rằng bà sẽ ứng cử chức tổng thống để kế vị và tiếp nối di sản của bố mình, vì theo hiến pháp Philippines, một tổng thống chỉ được nắm quyền duy nhất một nhiệm kỳ kéo dài 6 năm, và không thể tái ứng cử, theo đài BBC.

Bà Sara Duterte-Carpio. Ảnh: REUTERS

Bà Sara Duterte-Carpio. Ảnh: REUTERS

Những đồn đoán dấy lên sau khi bà đột ngột rút khỏi cuộc tranh cử thị trưởng Davao, từ bỏ đảng Khu vực và gia nhập đảng Dân chủ Hồi giáo Cơ đốc giáo-Lakas. Đây là đảng chính trị quốc gia của cựu Tổng thống Gloria Arroyo - một đồng minh thân cận của bà.

Bất chấp việc đã đưa ra nhiều thông điệp trái chiều về việc tranh cử, bà vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận và được đánh giá là người có triển vọng cao nhất cho vị trí cao nhất của đất nước.

Nhiều người tỏ ra ủng hộ bà, thời điểm đó, họ tin chắc bà sẽ kế nhiệm vị trí của bố mình sau cuộc bầu cử năm 2022.

Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ ra thất vọng sau khi bà tuyên bố chỉ tranh cử phó tổng thống, và quyết định này được đưa ra sau rất nhiều do dự.

Thông báo tranh cử phó tổng thống của bà được đưa ra trong bối cảnh ông Duterte quyết định không tranh cử và từ giã chính trường. Nói về điều này, bà từng tiết lộ với truyền thông rằng bà và ông Duterte đã giao kèo rằng họ sẽ không cùng tranh cử vào cùng một vị trí trong bộ máy nhà nước.

Mềm mỏng hơn bố

Theo đài CNN, giống như bố của mình, bà Duterte cũng là một chính trị gia cực kỳ nổi tiếng. Tuy nhiên, các phát ngôn và hành động của bà được đánh giá là mềm mỏng hơn so với ông Duterte.

Trong khi ông Duterte vấp phải nhiều chỉ trích liên quan các chính sách cứng rắn để ngăn chặn tội phạm ma túy, bà Sara có thái độ nhẹ nhàng hơn khi tập trung vào việc cải tạo những người nghiện ma túy. Bà cho rằng phòng ngừa và cải tạo phải là một phần của chính sách ma túy và "việc thực thi pháp luật cần nhanh chóng có kết quả".

Bà cũng không tỏ ra thân thiết với Trung Quốc như ông Duterte - người có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh. Ông từng đưa quan hệ đồng minh truyền thống với Mỹ vào thế căng thẳng, do chính sách tập trung vào kinh tế hơn là an ninh.

Bà nói với Reuters: “Chúng ta (Philippines) nên là người đứng ngoài cuộc trong các vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta nên tập hợp những người bạn khác ngoài hai nước này, để nếu một nước quay lưng lại với chúng ta, chúng ta vẫn còn chín nước. Và nếu cả hai quên chúng ta, chúng ta vẫn còn tám. Và nếu tám người rời bỏ chúng ta, chúng ta nên đứng một mình".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm