Bình Dương: Giám đốc 1 công ty bất động sản lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(PLO)- Dù chủ đất thông báo không thể ra giấy chứng nhận nhưng Sỹ vẫn rao bán, lừa đảo 37 người với số tiền khoảng gần 15 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Lâm Sỹ (30 tuổi, HKTT huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giam đối với Tôn Lâm Sỹ. Ảnh: LA

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giam đối với Tôn Lâm Sỹ. Ảnh: LA

Tôn Lâm Sỹ là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Xây dựng Địa ốc Á Châu Real Estate (phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương), hoạt động kinh doanh bất động sản...

Theo công an, từ tháng 6-2020 đến tháng 3-2022, Sỹ đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền để chiếm đoạt tiền của 37 người dân.

Cụ thể, Sỹ nhận môi giới bán các lô đất cho một người dân tại xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, Bình Phước. Để bán đất nhanh, Sỹ quảng cáo đây là dự án khu dân cư và tự đặt tên cho dự án này.

Trong thời gian rao bán, một số lô đất không thể ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như dự định ban đầu nên chủ khu đất thông báo cho Sỹ ngừng rao bán.

Tuy nhiên, Sỹ vẫn cố tình rao bán các lô đất chưa có sổ rồi ký hợp đồng với nhiều khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 7,8 tỉ đồng.

Tương tự, tại khu đất thuộc xã Minh Lập, huyện Chơn Thành và xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, Sỹ nhận phân phối, môi giới cho chủ sở hữu.

Tuy nhiên, khi nhận tiền của khách, Sỹ chỉ chuyển cho chủ sở hữu của các khu đất trên số tiền 1,8 tỉ đồng. Số tiền còn lại Sỹ giữ lại để sử dụng. Số tiền Sỹ chiếm đoạt là trên 6,6 tỉ đồng. Tổng số tiền Sỹ bị chiếm đoạt là hơn 14,4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm