Bình Dương: Ngành điện khắc phục khó khăn, đảm bảo cung cấp điện

(PLO)- Do giá nhiên liệu thế giới tăng cao, ngành điện phải đang cắt giảm chi phí sản xuất vượt qua giai đoạn khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, trao đổi với PLO, ông Lê Hồng Khanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương, cho biết ngành điện nói chung và tại Bình Dương nói riêng đang gặp nhiều khó khăn.

Ngành điện đang cắt giảm chi phí vượt qua khó khăn. Ảnh: LA

Ngành điện đang cắt giảm chi phí vượt qua khó khăn. Ảnh: LA

Theo ông Khanh, mặc dù cố gắng giảm chi phí nhưng với các giải pháp trong nội tại mà EVN thực hiện vẫn không thể bù đắp được chi phí mua điện đầu vào tăng.

Ông Khanh cho biết, nguyên nhân là do tình hình COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Đặc biệt sản lượng điện thương phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, do biến động giá nhiên liệu như than, dầu, khí trên thế giới làm cho chi phí sản xuất điện và mua điện của EVN tăng rất cao.

Theo dự báo, giá nhiên liệu thế giới năm 2023 chưa có xu hướng giảm xuống. Chính vì thế, ngành điện sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Ông Khanh cho biết thêm, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành điện Bình Dương đang có nhiều giải pháp điều hành cung cấp đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân và đáp ứng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Song song với đó, ngành điện sẽ có nhiều giải pháp tiết kiệm giảm chi phí để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đặc biệt, sẽ tăng cường tiết kiệm và cắt giảm các chi phí như: Tiết kiệm 20% các chi phí thường xuyên, thực hiện các giải pháp về tối ưu hóa dòng tiền, cân đối chi phí sửa chữa tài sản cố định.

Ngoài ra, tạm chi lương cho cán bộ, công nhân viên bằng 80% mức lương bình quân năm 2020. Bên cạnh đó, đẩy mạnh giao dịch trực tuyến các dịch vụ điện lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm