Bình Dương: Ngày đầu đi làm, hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể

(PLO)- Bắt đầu làm việc lại sau tết, hàng trăm công nhân đã ngừng việc tập thể để đòi tiền thưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, lãnh đạo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xác nhận có khoảng 350 công nhân ngừng việc tập thể do phía công ty chưa chi trả tiền thưởng tháng 13.

ngừng việc tập thể (1).jpg
Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể để đòi quyền lợi. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo vị lãnh đạo này, trước tết một công ty tại KCN Nam Tân Uyên (TP Tân Uyên, Bình Dương) thưởng 50% tháng lương 13 và đã hứa sau tết (ngày 10-3) sẽ trả tiếp 50% tháng lương còn lại.

Tuy nhiên, đến ngày 15-2 khi công nhân bắt đầu đi làm việc trở lại thì phía công ty này vẫn chưa trả tiền thưởng như đã hứa. Điều này khiến nhiều công nhân bức xúc và ngừng việc tập thể.

Công nhân yêu cầu phía công ty phải trả thưởng đủ 50% tháng lương vào ngày 26-2. Tuy nhiên, phía công ty không đồng ý.

ngừng việc tập thể (3).jpg
Lực lượng công an địa phương có mặt để giải thích cho công nhân hiểu và ổn định tình hình ANTT. Ảnh: Người dân cung cấp

Phía Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp các ngành chức năng TP Tân Uyên đến hòa giải, giải quyết tranh chấp.

Làm việc bước đầu với công ty, lãnh đạo công ty vẫn giữ nguyên thời gian trả thưởng số tiền còn lại vào ngày 10-3.

Hôm nay, những công nhân tại công ty này vẫn đang ngừng việc tập thể để phản đối việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm