Bình Dương: Phạt 1 thanh niên 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật vụ việc ở Đắk Lắk

(PLO)- Nam thanh niên bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật về vụ trụ sở cơ quan nhà nước ở tỉnh Đắk Lắk bị tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với NTP (sinh năm 1995, trú Bình Dương) vì có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Anh P bị phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CACC

Anh P bị phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CACC

Trước đó, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh phối hợp với Công an tỉnh mời anh P lên làm việc.

Tại buổi làm việc, P đã thừa nhận không đủ nhận thức khi đăng thông tin sai sự thật về vụ nhóm người sử dụng vũ khí tấn công trụ sở cơ quan nhà nước xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, anh P đã đăng thông tin sai sự thật trên trang facebook cá nhân vào các ngày 6-6 và 12-6. Thông tin P đã đăng tải thông tin kích động gây mất an ninh trật tự và xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, P đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Đồng thời, xin lỗi và cam kết sẽ không tái phạm hành vi trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm