Bồ Đào Nha sẽ vô địch Euro 2024 nếu… không có Ronaldo

(PLO)- Cựu ngôi sao Chelsea, Frank Leboeuf, đã không ngần ngại nói thẳng nếu không có Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng chung cuộc tại vòng chung kết Euro vào mùa hè này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngôi sao người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia của mình tại ngày hội bóng đá châu Âu vào mùa hè này ở Đức, với mục tiêu giành chiếc cúp lần thứ hai.

Cristiano Ronaldo đã trở thành biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha vào năm 2006 sau khi đàn anh Luis Figo giải nghệ, và kể từ đó anh là chân sút tiên phong với sự thăng tiến như vũ bão. Chân sút 39 tuổi đã góp công lớn giúp đội tuyển của mình giành được danh hiệu đầu tiên khi cùng họ đến vinh quang tại Euro 2016 ở Pháp.

Mùa hè năm nay, tiền đạo của Al Nassr tiếp tục có cơ hội giành chiếc cúp lần thứ hai khi anh dẫn đầu một đội hình cực kỳ tài năng đến Đức. Dưới sự quản lý của HLV kỳ cựu người Tây Ban Nha Roberto Martinez từng nắm tuyển Bỉ, Ronaldo và đồng đội rơi vào bảng F nhẹ ký cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech và một đội cuối cùng khác vượt qua vòng loại.

bo-dao-nha-se-vo-dich-euro-2024-neu-khong-co-ronaldo (3).jpg
Cựu tuyển thủ Pháp Leboeuf nhận định Bồ Đào Nha có thể vô địch châu Âu nếu không có Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Cựu hậu vệ người Pháp, Leboeuf tin tưởng Bồ Đào Nha, đội đang xếp hạng 7 thế giới, là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Khi nói chuyện với BetVictor, cầu thủ cũ của Chelsea đưa ra điều kiện đầu tiên để thầy trò Martinez giành chiến thắng là cần phải loại Cristiano Ronaldo ra khỏi đội hình.

Leboeuf bày tỏ: "Theo tôi, Bồ Đào Nha thực sự là một trong những ứng cử viên cho giải vô địch bóng đá châu Âu mùa hè này. Tôi thực sự nghĩ như thế, nhưng chỉ khi Cristiano Ronaldo không chơi bóng nữa. Cậu ấy không thể tích lũy được gì nhiều hoặc có thể giúp đỡ đồng đội khi chuyển đến chơi ở giải Saudi Arabia. Tôi muốn cảm ơn Ronaldo có công đưa môn thể thao này lên một tầm cao mới, nhưng mọi cầu thủ đều có điểm dừng của riêng mình.

Ronaldo có mọi quyền được chơi bóng ở Saudi Arabia, mặc dù tôi không chắc cậu ấy cần thêm tiền. Nhưng hiện tại, đội tuyển Bồ Đào Nha muốn vô địch Euro thì điều cần thiết nhất là phải loại bỏ đi Ronaldo".

bo-dao-nha-se-vo-dich-euro-2024-neu-khong-co-ronaldo (1).jpg
Ngôi sao Bồ Đào Nha từng bị ngồi ngoài nhiều trận ở World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Thực tế Leboeuf không nói quá lời, sau lần tiền đạo quan trọng Ronaldo bị ngồi ngoài nhiều trận ở World Cup 2022 bởi ông thầy Fernando Santos. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã chơi không tệ khi không có đầu tàu Ronaldo. Tiếc là thầy trò Fernando Santos phải dừng chân ở tứ kết trước Morocco, điều này đã khiến cho HLV bị sa thải.

Trong một sự việc liên quan khác, cựu tuyển thủ Pháp Frank Lebouef tiếp tục chỉ trích Ronaldo khi ngôi sao Bồ Đào Nha tự nâng mình lên bằng cách nói về giải Saudi Pro League tốt hơn Ligue 1 của Pháp. Lebouef cảm thấy sự so sánh này quá khó chịu và ông cho rằng Ronaldo đưa ra nhận xét này bởi vì đối thủ không đội trời chung của anh, Lionel Messi, đã chơi ở giải Ligue 1 cho PSG.

Lebouef nói với GOAL: "Tôi thấy không đúng khi nghe Ronaldo nói rằng giải Saudi Pro League tốt hơn Ligue 1. Tại sao bạn nghĩ cậu ấy đánh giá về Ligue 1 chứ không phải giải đấu của Bồ Đào Nha? Là bởi vì Lionel Messi đã chơi trong Ligue 1. Tôi có rất nhiều sự tôn trọng dành cho Ronaldo nhưng thôi nào, cậu ấy hãy im lặng đi! Điều đó không công bằng với Ligue 1, và với tư cách là con người, tôi không thích Ronaldo một chút nào”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm