Bố dùng kéo đâm con trai

(PLO)- Sau khi con trai hỏi sao cứ đi nhậu về là chửi vợ con, Nguyên bực tức dùng kéo đâm trúng bụng con trai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Văn Nguyên (50 tuổi, ngụ xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Phùng Văn Quang (24 tuổi, là con trai của Nguyên).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 4-2, Nguyên đi đám ma của một người quen trong xã về và ngồi ăn cơm, uống rượu một mình.

Thời điểm này, Quang vừa đi chơi về đến nhà. Thấy Quang, Nguyên chửi lớn về việc Quang không đi vãi phân lúa.

Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh AĐ

Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh AĐ

Lúc này Quang nói lại: “Tại sao khi nào bố say cũng chửi vợ con thế?”.

Bực tức và sẵn có men rượu trong người, Nguyên vào nhà lấy một cây kéo dài 18 cm rồi chạy ra ngoài sân đâm Quang một nhát vào bụng.

Lúc này, mọi người trong nhà chạy đến can ngăn và đưa Quang đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuy nhiên, Quang bị thủng ruột non, thủng đại tràng với tỷ lệ thương tật 70%.

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện M’Đrắk để điều tra, đến nay Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam Nguyên về tội giết người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm