Bước ngoặt vụ tiếp quản MU: Cam kết 800 triệu bảng và thỏa hiệp của Glazer

(PLO)- Cuộc chiến Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe: Bước ngoặt trong vụ tiếp quản Manchester United, cam kết 800 triệu bảng Anh và thỏa hiệp của nhà Glazer.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 3-5 về thương vụ bán CLB Manchester United của gia đình Glazer. Việc Manchester United đổi chủ sở hữu là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất đang diễn ra trong giai đoạn cuối mùa giải này, với việc gia đình Glazer dự kiến ​​đang cân nhắc các sự lựa chọn tại Old Trafford sau 18 năm nắm quyền.

Hiện tại có hai cái tên được cho là sẽ tiếp quản MU, với Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani, người Qatar đã dẫn đầu một nhóm đầu tư. Tập đoàn Qatari của ông sẽ cạnh tranh với người sáng lập INEOS và là tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe để giành quyền kiểm soát đội chủ sân Old Trafford.

Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani và Sir Jim Ratcliffe là hai cái tên sáng giá nhất có thể sở hữu MU. ẢNH: MIRROR

Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani và Sir Jim Ratcliffe là hai cái tên sáng giá nhất có thể sở hữu MU. ẢNH: MIRROR

Bất chấp 10 mùa giải không có chức vô địch Premier League, "quỷ đỏ" thành Manchester vẫn là một trong những CLB lớn nhất thế giới và luôn là cái tên hấp dẫn với bất kỳ người mua tiềm năng nào.

22h thứ Sáu tuần trước (28-4) là thời hạn chót của vòng đàm phán thứ ba, cũng là vòng cuối cùng để các nhà đầu tư gửi lời đề nghị mua MU. Quá trình mua bán CLB MU được ngân hàng Raine của Mỹ giám sát đã kéo dài từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Ngoài Sheikh Jassim bin Hamad Al-Thani và Sir Jim Ratcliffe, các nhóm đầu tư từ Mỹ, bao gồm Elliott Management, Carlyle Group và Ares Management cũng đã gửi hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, những nhóm này chỉ muốn mua một số lượng nhỏ cổ phần của MU nếu nhà Glazer quyết định không bán đứt CLB mà vẫn giữ vai trò tại Old Trafford.

Nhà Glazer chịu sức ép lớn từ việc phải bán MU cho Shaikh Jassim. ẢNH: MIRROR

Nhà Glazer chịu sức ép lớn từ việc phải bán MU cho Shaikh Jassim. ẢNH: MIRROR

Dưới đây là những thông tin mới nhất về quá trình bán CLB MU của nhà Glazer sau khi vòng đấu thầu cuối cùng kết thúc:

Thời hạn hoàn thành việc tiếp quản MU

Quy trình bán MU đã trễ hạn so với dự kiến ban đầu là vào quý 1 năm 2023. Bây giờ, sau vòng đấu thầu cuối cùng kết thúc vào ngày 28-4, quá trình mua bán ở MU dự kiến sẽ có kết quả và kết thúc vào tuần cuối cùng của mùa giải này.

Đây là điều cho lợi cho Ratcliffe, người luôn ủng hộ việc tiếp quản MU nên diễn ra vào cuối mùa giải. Thông tin trước đây cho thấy, Ratcliffe muốn biết rõ MU có vé dự Champions League mùa tới hay không, mà điều này chỉ được xác định khi mùa giải gần kết thúc. Ngoài ra, CEO của INEOS này cũng muốn giữ gia đình Glazer ở lại Old Trafford.

Trong khi đó, Shaikh Jassim được cho là không liên quan gì đến tập đoàn Qatar Sports Investment, những người sở hữu CLB PSG. Tuy nhiên, mối liên hệ của Jassim với Qatari là yếu tố cần xem xét kỹ lưỡng.

Cam kết đầu tư thêm 800 triệu bảng Anh

Sân Old Trafford sẽ được đại tu từ nguồn tiền 800 triệu bảng Anh. ẢNH: GETTY

Sân Old Trafford sẽ được đại tu từ nguồn tiền 800 triệu bảng Anh. ẢNH: GETTY

Hiện tại, người hâm mộ MU chỉ có 1 mong muốn, đó là Sheikh Jassim sở hữu “quỷ đỏ”, đồng thời gia đình Glazer rời hoàn toàn khỏi Old Trafford. Theo các báo cáo, Sheikh Jassim đã ra giá 5 tỉ bảng Anh mua lại 100% cổ phần CLB MU. Họ muốn được hoàn toàn kiểm soát CLB.

Tuy nhiên, hiện đã có thông tin cho rằng, một khoản đầu tư mới bổ sung đã được Sheikh Jassim cam kết. Tờ City AM tiết lộ, phía Sheikh Jassim sẽ chi thêm 800 triệu bảng Anh là khoản tiền dự phòng để hướng tới việc cải thiện cơ sở hạ tầng của MU, đặc biệt là các trung tâm huấn luyện Carrington và sân vận động Old Trafford.

Nhà Glazer được thỏa hiệp

Ratcliffe và nhà Glazer đã thỏa hiệp cùng tồn tại ở MU? ẢNH: GETTY

Ratcliffe và nhà Glazer đã thỏa hiệp cùng tồn tại ở MU? ẢNH: GETTY

Gia đình Glazer vẫn tỏ ra kín tiếng trong lựa chọn của mình. Truyền thông Anh từng thông tin, trong số 6 anh chị em nhà Glazer thì Joel và Avram chỉ muốn bán số lượng nhỏ cổ phiếu MU để tìm nguồn tiền đầu tư vào CLB, trong khi những người còn lại muốn bán đứt MU.

Chắc chắn, fan MU sẽ cực kỳ phẫn nộ nếu nhà Glazer vẫn ở lại Old Trafford. Họ càng thất vọng hơn khi giá thầu đề xuất của Ratcliffe sẽ cho phép gia đình Glazer giữ lại cổ phần trong câu lạc bộ và một vị trí trong hội đồng quản trị.

Tờ The Times (Anh), Sir Jim Ratcliffe sẽ nắm 50% cổ phần kiểm soát MU và có khả năng trở thành chủ tịch của MU. Điều này có nghĩa là Avram và Joel Glazer sẽ giữ khoảng 20% ​​cổ phần, trong khi 30% cổ phần còn lại sẽ được nắm giữ bởi các nhà đầu tư khác.

Luật mới của Premier League

Luật mới của Premier League có thể gây khó cho quá trình mua MU của Sheikh Jassim. ẢNH: MIRROR

Luật mới của Premier League có thể gây khó cho quá trình mua MU của Sheikh Jassim. ẢNH: MIRROR

Việc giới chủ giàu có từ trung Đông vừa mua lại CLB Newcastle United đã dẫn đến các quy định mới từ Premier League về quyền chuyển nhượng 1 CLB. Mặc dù không có mối liên hệ nào giữa Sheikh Jassim và Qatari Sports Investment, đơn vị sở hữu CLB PSG, nhưng có nhiều lo ngại về việc chính phủ các quốc gia hậu thuẫn cho việc mua lại các CLB bóng đá.

Chính vì vậy, Premier League đã ra quy định mới siết lại quyền sở hữu CLB, bao gồm lệnh cấm những người vi phạm nhân quyền, bạo lực và tham nhũng mua một CLB bóng đá.

Những chủ sở hữu CLB phải có “báo cáo hàng năm” để Premier League xem xét họ có tuân thủ các quy định hay không. Các hành vi vi phạm bao gồm vi phạm nhân quyền, dựa trên Quy định xử phạt nhân quyền toàn cầu 2020...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm