Campuchia lên tiếng chuyện Thái Lan dùng F-16; Bangkok tuyên bố thu lượng lớn vũ khí Phnompenh

(PLO)- Bộ Ngoại giao Campuchia cho rằng việc Thái Lan triển khai F-16 trong giao tranh biên giới là hành động không tương xứng, trong khi Bangkok tuyên bố thu giữ lượng lớn vũ khí của Phnompenh và nêu 3 điều kiện ngừng bắn.

Giao tranh ở biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn tiếp diễn trong sáng 16-12.

Campuchia: Thái Lan sử dụng F-16 là ‘không tương xứng’

Theo thông cáo Bộ Quốc phòng Campuchia đăng trên Facebook, quân đội Thái Lan tiếp tục tấn công Campuchia tại Quân khu 5 của Campuchia, làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey, vào ngày 16-12.

Người dân Campuchia sơ tán do giao tranh biên giới. Ảnh: CAMBODIANESS

Theo bộ này, vào lúc 7 giờ 36 sáng 16-12 (giờ địa phương), quân đội Thái Lan đã phun khói độc vào khu vực làng Prey Chan.

Cho đến 8 giờ 30, lực lượng Thái Lan đã sử dụng pháo binh và bộ binh bắn dữ dội vào khu vực Prey Chan.

Bộ Quốc phòng Campuchia nói rằng Thái Lan đã điều bộ binh tấn công mạnh vào Prey Chan nhưng không thể xuyên thủng lực lượng Campuchia đang trấn giữ tại đây.

“Đáp trả, lực lượng Campuchia đã bắn trả quyết liệt, ngăn chặn đối phương xâm nhập và chiếm giữ các vị trí của chúng ta” - theo thông cáo của bộ này.

Tối 15-12, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ra tuyên bố lên án việc Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 không kích nhiều tỉnh của Campuchia, theo tờ Cambodianess.

Bộ này gọi các cuộc tấn công là sự vi phạm nghiêm trọng toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, đồng thời vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN và các nguyên tắc cốt lõi làm nền tảng cho Cộng đồng ASEAN.

“Tình trạng triển khai máy bay chiến đấu F-16 xâm nhập lãnh thổ Campuchia cấu thành việc sử dụng vũ lực rõ ràng là không tương xứng và không thể biện minh” - tuyên bố nêu rõ.

Theo bộ này, các cuộc không kích của Thái Lan tiến vào vào lãnh thổ Campuchia khoảng 80-90 km, khiến ít nhất 15 thường dân thiệt mạng.

Ngày 15-12, Bộ Quốc phòng Campuchia báo cáo rằng máy bay F-16 của Thái Lan đã tấn công huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, đánh dấu cuộc không kích đầu tiên tại tỉnh có quần thể Angkor.

Về phía Thái Lan, ngày 16-12, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Nakpanich cho rằng xung đột Thái Lan - Campuchia sẽ không kéo dài, đồng thời khẳng định các biện pháp hạn chế nhiên liệu và tiếp tế đối với Campuchia là cần thiết để chấm dứt tình trạng thù địch, theo tờ Nation.

Ông Nattapon cho biết tình hình dọc biên giới đang diễn tiến “từng bước” theo đúng kế hoạch của quân đội Thái Lan và hiện tại ông không có mối lo ngại đặc biệt nào.

Trước đó, tối 15-12, quân đội Thái Lan tuyên bố đã thu giữ một kho lớn vũ khí do Trung Quốc sản xuất từ các binh sĩ Campuchia tại Đồi 500.

Trong số tang vật thu giữ có đạn lựu phóng cỡ 82 mm, loại được sử dụng với súng phóng lựu không giật Type 65 hoặc Type 65-1 của Trung Quốc, cùng nhiều loại đạn dược khác.

Về vấn đề này, ông Nattapon nói rằng Thái Lan chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về việc phía Trung Quốc yêu cầu hoàn trả số vũ khí này.

“Theo quy định của chúng tôi, vũ khí bị thu giữ sẽ thuộc quyền quản lý của lực lượng vũ trang Thái Lan. Một khi đã bị tịch thu, chúng được coi là tài sản của chúng tôi – chúng tôi có thể lựa chọn sử dụng hoặc tiêu hủy. Hiện tại, chúng vẫn đang được kiểm tra” - theo vị bộ trưởng.

Campuchia và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin liên quan số vũ khí trên.

Khu vực mà Thái Lan tuyên bố thu giữ lượng lớn vũ khí Campuchia. Ảnh: NATION

Thái Lan nêu 3 điều kiện ngừng bắn

Ngày 15-12, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã nêu 3 điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, trong đó nhấn mạnh Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn trước, theo tờ Nation.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan - ông Nikorndej Balankura cho biết 3 điều kiện cụ thể là: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước; Lệnh ngừng bắn phải được thực thi trên thực tế và được duy trì liên tục; và Campuchia phải hợp tác một cách nghiêm túc và chân thành trong công tác rà phá bom mìn.

Khi được hỏi về bài báo của Wall Street Journal dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan khả năng áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm vào Thái Lan và Campuchia, ông Nikorndej cho biết Thái Lan chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin nào từ phía Mỹ ngoài cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai bên hồi tuần trước, trong đó hai bên đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán thương mại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới