Cần Thơ: Trao giải báo chí Búa liềm vàng cho 55 tác phẩm

(PLO)- Từ 163 tác phẩm của 45 tác giả và 39 nhóm tác giả dự thi, Ban Giám khảo đã chấm điểm và tuyển chọn ra 55 tác phẩm đoạt giải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng năm 2022.

Qua gần 6 tháng triển khai, phát động, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 163 tác phẩm của 45 tác giả và 39 nhóm tác giả dự thi, gồm năm loại hình báo chí là báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí.

Ông Phạm Văn Hiểu (thứ tư từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Trần Việt Trường (thứ ba từ trái sang) trao giải A cho năm tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Phạm Văn Hiểu (thứ tư từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Trần Việt Trường (thứ ba từ trái sang) trao giải A cho năm tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: CHÂU ANH

Ban Giám khảo đã chấm điểm và tuyển chọn ra 55 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải khuyến khích. Từ các tác phẩm đoạt giải, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhận xét các tác phẩm tham gia Giải năm nay đa dạng, phong phú, sáng tạo, thể hiện tâm huyết và mong muốn đóng góp vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Cạnh đó, các tác phẩm còn là niềm cảm hứng, khát vọng tìm hiểu, sáng tạo của những người làm công tác báo chí đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới. Từ đó, góp phần cùng TP nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ TP.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: CHÂU ANH

“Giải Báo chí mang tên Búa liềm vàng TP Cần Thơ năm 2022 đã góp phần giúp độc giả, khán thính giả trong và ngoài TP nhận thức sâu sắc hơn về Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. Góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Đặc biệt, đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Nét mới của giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng TP Cần Thơ năm 2022 là ngoài các giải thưởng cho tác giả, nhóm tác giả, Ban Tổ chức còn chọn hai nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải để tôn vinh là những tấm gương điển hình “người tốt, việc tốt”, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm