Cặp đôi 'Dễ Thương' bị bắt vì cho vay lãi nặng

(PLO)- Cặp đôi Nguyễn Văn Dễ và Trần Thị Thương cho hàng chục người vay lãi nặng để kiếm lời hơn 700 triệu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Công an huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Dễ, 35 tuổi và Trần Thị Thương, 38 tuổi, cùng ngụ thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.

Cặp đôi 'Dễ Thương' bị bắt vì cho vay lãi nặng
Cặp Dễ - Thương bị bắt vì cho vay lãi nặng. Ảnh: VT

Dễ và Thương bị bắt quả tang khi đang thu 11 triệu tiền lãi của bà KĐ ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng.

Khai với công an, Dễ và Thương cho biết từ tháng 7 đã cho bà KĐ vay 230 triệu đồng với lãi suất 120%/năm.

Trước đó, hai người này cũng đã cho bà KĐ vay hơn 400 triệu đồng. Do không còn khả năng trả nợ nên Dễ và Thương đã lấy của bà KĐ một lô đất khoảng ba sào tại thị trấn Lạc Dương để trừ nợ.

Ngoài bà KĐ, cặp đôi còn cho hàng chục người khác trên địa bàn huyện Lạc Dương vay với số tiền 10 triệu - 400 triệu đồng với lãi suất 120%/năm trở lên; tổng số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định là trên 700 triệu đồng.

Đáng nói, khi những người vay lãi nặng, chậm trả lãi thì Dễ và Thương đăng tải thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội, đe dọa xử lý để những người vay tiền không đủ khả năng trả nợ sẽ gán đất để trừ nợ.

Khám xét nơi ở của hai người này, Công an huyện Lạc Dương thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách vay mượn nợ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm