Cầu thủ cũ MU yêu cầu CĐV ngừng hát phản cảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền vệ người Hàn Quốc là một trong những cầu thủ châu Á mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại và đã trải qua 7 mùa giải tại Old Trafford từ năm 2005 đến 2012, tích lũy hơn 200 lần ra sân cho CLB.

Chủ tịch Barca giữ ghế nóng cho Koeman
Chủ tịch Barca giữ ghế nóng cho Koeman
(PLO)- Chủ tịch CLB Barcelona, ông Joan Laporta đã tiết lộ tương lai của nhà cầm quân Ronald Koeman vẫn an toàn, bất kể kết quả đội bóng của ông vừa thua Atletico Madrid với tỷ số muối mặt 0-2.

Trong màu áo Man Utd, Park Ji-sung từng giành 4 danh hiệu Ngoại hạng Anh, vô địch Champions League, FIFA Club World Cup và từng ra sân trong một trận chung kết Cúp C1. Ở cấp độ tuyển quốc gia, anh góp công giúp Hàn Quốc giành vị trí thứ 4 World Cup 2002.

Là một cầu thủ đa năng có khả năng chơi được nhiều vị trí ở hàng tiền vệ, Park đã giúp CLB giành được 13 danh hiệu trong khoảng thời gian đó và anh trở thành người hùng đình đám trong lòng người hâm mộ Man United. Sự ngưỡng mộ của họ đối với cựu tiền vệ này đã tồn tại cho đến ngày nay và anh đã đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu cho Man United vào tháng 10-2014.

Cổ động viên MU bị chê bai khi ca bài hát ám chỉ món ăn cũ của người Hàn Quốc khi chủ nhà Wolves ra mắt tân binh Hwang Hee-Chan. Ảnh: CGI. 

Tuy nhiên, người hâm mộ Man United đã tạo ra một bài hát khiến người ta nghĩ ngay đến phong tục ăn thịt chó ở Hàn Quốc. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, tiền vệ này không hề có động thái nào lên tiếng về bài hát này và điều đó đã khiến anh là tâm điểm của làn sóng phẫn nộ ở Hàn Quốc.

Mặc dù Park Ji-sung tin rằng các cổ động viên Manchester United không có ý gây phản cảm bằng cách hát những lời ca ám chỉ đến việc người Hàn Quốc ăn thịt chó, nhưng anh cho rằng điều đó khiến các cầu thủ Hàn Quốc cảm thấy khó chịu.

Bài hát này sau đó đã được lặp lại bởi một bộ phận người hâm mộ của Man United trong chiến thắng 1-0 tại Premier League của họ trước Wolves vào tháng 8. Trước khi trận đấu tại Molineux diễn ra, đội chủ nhà đã giới thiệu bản hợp đồng mới Hwang Hee-Chan trước đám đông với giới truyền thông Hàn Quốc nêu bật mối liên hệ rằng bài hát này đã dựa trên những định kiến cũ.

Park Ji-sung yêu cầu người hâm mộ MU ngừng hát  bài ca thịt chó". Ảnh: CGI.

Cựu tiền vệ Park - người đã có 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong suốt một thập kỷ - hiện đã trở thành trung tâm để chỉ trích bài hát này. Anh đã nói rằng những người hâm mộ tham gia vào bài ca hát cần được "giáo dục" về ý nghĩa của lời bài hát và lý do tại sao chúng bị coi là xúc phạm và "không thoải mái" ở Hàn Quốc.

Cựu tiền vệ này chia sẻ: “Tôi thực sự xin lỗi anh ấy (tiền đạo Hwang của Wolves) khi nghe điều đó. Tôi biết rằng người hâm mộ Manchester United không có ý xúc phạm anh ấy vì bài hát đó. Ở Hàn Quốc, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Đúng là trong lịch sử chúng ta đã từng ăn thịt chó nhưng ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, họ thực sự ghét. Nền văn hóa đã thay đổi. Tôi thực sự mong muốn người hâm mộ ngừng hát”.

Manchester United đã nói thêm trong một tuyên bố: "Manchester United hoàn toàn ủng hộ những bình luận của Park Ji-sung và kêu gọi người hâm mộ tôn trọng mong muốn của anh ấy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm