Chelsea tiêu xài: Đốt gần 1 tỷ euro để đổi lấy cái gì?

Chelsea tiêu xài: Đốt gần 1 tỷ euro để đổi lấy cái gì? ảnh 1

Liệu lần này cúp Champions League có thuộc về Abramovich

Ngày 20/5 tới, Roman Abramovich sẽ sống lại với giấc mơ được một lần sở hữu danh hiệu Champions League khi Chelsea đối đầu với Bayern ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Nhưng để sở hữu chiếc cúp có dung tích chứa 15 lít rượu champagne và có giá 2.200 euro này, Abramovich phải trả cái giá quá đắt. Đó là 1 tỷ euro mà Abramovich từng đầu tư vào đội bóng thành London.

1 tỷ euro/9 năm dưới thời chủ tịch Roman Abramovich, Chelsea giành được 4 cúp FA, 3 chức vô địch Premier League, 2 lần vào chung kết Champions League, đó là chưa kể những chiếc cúp khác. Nhưng vị tỷ phú người Nga vẫn chưa được lần thỏa giấc mộng lên ngôi vô địch Champions League. Bảy HLV đến rồi đi nhưng vẫn không đáp ứng kỳ vọng của ông. Có người tài năng, khẳng định được danh tiếng và cũng lên ngôi Champions League như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti rồi cũng cay đắng bị sa thải; HLV khiến Abramovich mất tiền nhiều nhất (mất 15 triệu euro giải phóng hợp đồng từ Porto) là Villas-Boas thiếu chút nữa khiến The Blues bị loại sớm nếu như Chelsea dưới thời HLV tạm quyền Roberto di Matteo không có chiến thắng ngoan cường trước Napoli ở trận lượt về vòng knock-out.

Chelsea tiêu xài: Đốt gần 1 tỷ euro để đổi lấy cái gì? ảnh 2

Lần này, liệu Abramovich có chạm được vào danh hiệu Champions League?

Theo tiết lộ của Rainer Bonhof - người từng giữ vai trò tìm kiếm tài năng cho Chelsea hồi năm 2006-2008 thì Abramovich đơn giản chỉ muốn có được những cầu thủ tốt nhất và giá cả với ông không thành vấn đề. Đó là lý do giải thích vì sao mà trong 9 năm qua, Chelsea từng thực hiện những cuộc chuyển nhượng đình đám như Fernando Torres (58,5 triệu euro), Andriy Shevchenko (46), Michael Essien (38), Didier Drogba (37), Shaun Wright Phillips (31,5). Song rốt cuộc, danh hiệu Champions League vẫn lảng tránh ông.

Chelsea tiêu xài: Đốt gần 1 tỷ euro để đổi lấy cái gì? ảnh 3

Số tiền mà Abramovich đổ vào Chelsea.

Bonhof lý giải sở dĩ Chelsea thất bại trong việc xây dựng một đội bóng thành công dù được đầu tư rất nhiều tiền là vì sự thiếu kiên nhẫn của Roman Abramovich: HLV, cầu thủ, thích làm theo chính mình.... Nhiều người đánh giá, kể cả khi Chelsea thua Bayern ở trận chung kết Champions League tới đây thì mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi. Có chăng, Abramovich sẽ chi tiêu thận trọng hơn mà thôi để hướng tới cái đích quen thuộc. Sau khi mua thành công Marko Marin (Werder Bremen) với giá gần 7 triệu euro, Chelsea đang lên kế hoạch dùng 42 triệu euro mua Gonzalo Higuain (Real) và dùng mức lương lên tới 48 triệu euro/4 năm để mời Pep Guardiola.

Và nếu Chelsea giành Champions League trong trận chung kết trên sân Allianz Arena của Bayern Munich, Abramovich sẽ cân bằng lại "tâm lý" trong định hướng phát triển Chelsea. Bằng không sẽ lại có kịch bản quen thuộc đúng như "chất" của Abramovich: Roberto Di Matteo sẽ lại ngậm ngùi ra đi giống như Avram Grant từng bị sa thải chỉ 3 ngày sau khi Chelsea thua Manchester United ở trận chung kết Champions League 2007 trong đêm mưa ở Moscow.

Theo Khương Duy (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm