Chìa thẻ 'phòng chống tội phạm', xưng công an rồi cướp xe người đi đường

(PLO)- Hai thanh niên 17 tuổi cầm theo thẻ “phòng chống tội phạm” chặn đường người dân rồi cướp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, Công an quận 12, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ngà và Triệu Hoàng Vỹ, cùng 17 tuổi để điều tra, làm rõ việc giả danh công an, cướp tài sản.

Ngà, áo trắng và Vỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Ngà, áo trắng và Vỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, Ngà và Vỹ rủ nhau mua còng số tám, thẻ công an tuần tra giả để chặn người đi đường, cướp tài sản.

Tối ngày 28-5, cả hai chạy xe máy lòng vòng nhiều khu vực trên địa bàn quận 12 để tìm “con mồi”.

Còng số tám và thẻ "phòng chống tội phạm" mà Ngà và Vỹ sử dụng. Ảnh: CA

Còng số tám và thẻ "phòng chống tội phạm" mà Ngà và Vỹ sử dụng. Ảnh: CA

Đến khu vực phường Thạnh Lộc, quận 12, cả hai phát hiện anh C, 17 tuổi chạy xe máy Yamaha MX King một mình nên đeo bám.

Chờ anh C dựng xe mua thuốc lá, Ngà và Vỹ chặn đầu xe. Ngà đưa ra thẻ màu đỏ, tự xưng là “phòng chống tội phạm đang đi tuần”, xưng là công an yêu cầu anh C đưa giấy tờ để kiểm tra.

Sau đó, cả hai yêu cầu anh C cùng lên xe, đưa về phường giải quyết.

Cả hai cướp xe máy của nạn nhân rồi mang bán thì bị bắt. Ảnh: CA

Cả hai cướp xe máy của nạn nhân rồi mang bán thì bị bắt. Ảnh: CA

Thấy anh C không nghi ngờ, Ngà "tịch thu" điện thoại đồng thời yêu cầu đưa tay về sau để còng lại bằng còng số tám rồi chở đi. Vũ chạy theo phía sau.

Khi đến trước số 66 đường TL17, phường Thạnh Lộc, cả hai yêu cầu anh C xuống xe vào quán trà sữa gần đó đợi khoảng 15 phút sẽ có người đến giải quyết rồi lấy xe máy tẩu thoát.

Chờ đợi không thấy ai đến giải quyết, anh C đến Công an phường Thạnh Lộc thì mới biết bị cướp.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 12 nhanh chóng xác định được Ngà và Vỹ là nghi phạm.

Khuya ngày 29-5, các trinh sát phối hợp với Công an phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức kiểm tra bắt giữ Ngà cùng xe máy của anh C. Ngà khai đang mang tang vật đi tiêu thụ.

Sau đó một ngày, Vỹ bị bắt. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi.

Theo đó, sau khi cướp được tài sản, Ngà và Vỹ mang điện thoại của nạn nhân đi bán được 950 ngàn đồng, chia nhau tiêu xài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm