Chiến sự Nga-Ukraine 6-12: Kiev tuyên bố phá huỷ oanh tạc cơ Su-24M Nga gần đảo Rắn; Moscow nói hạ loạt UAV Ukraine tại biển Azov, bán đảo Crimea

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng ở miền đông và nam Ukraine; Kiev tuyên bố phá huỷ oanh tạc cơ Su-24M của Nga gần đảo Rắn; Moscow nói bắn hạ loạt UAV Ukraine tại biển Azov, Crimea.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng ở các chiến trường chủ lực miền đông, nam Ukraine. Kiev tuyên bố phá huỷ oanh tạc cơ Su-24M của Nga, trong khi đó Moscow nói đã phá huỷ loạt máy bay không người lái (UAV) Ukraine tại biển Azov và không phận bán đảo Crimea.

Ukraine tuyên bố phá huỷ oanh tạc cơ Su-24M của Nga

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 5-12 các lực lượng Nga đã 4 lần nã tên lửa, 53 lần không kích và 59 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào các điểm tập kết quân và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Các đòn đánh của Nga gây ra thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Trong ngày qua, chiến sự Nga-Ukraine ghi nhận 70 cuộc đụng độ khắp chiến tuyến.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Binh sĩ Ukraine tham gia diễn tập chống phá hoại tại tỉnh Chernihiv (Ukraine) ngày 5-12. Ảnh: REUTERS

. Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng Ukraine ngày qua triển khai máy bay chiến đấu tấn công 15 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 4 lần oanh tạc các trung tâm chỉ huy và 3 lần tập kích các hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Trong khi đó, các đơn vị tên lửa Ukraine tấn công 6 cụm nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự, 1 sở chỉ huy, 1 kho đạn dược, 2 trạm tác chiến điện tử và 11 khẩu pháo của quân Nga.

Trong ngày 5-12, các lực lượng Ukraine cũng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Shakhtarske (đều ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine) và Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

. Cùng ngày, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine - Trung tướng Mykola Oleshchuk tuyên bố rằng lính bắn tỉa phòng không Ukraine đã bắn hạ máy bay ném bom chiến thuật Su-24M của Nga tại khu vực đảo Rắn.

“Máy bay ném bom Su-24M của Nga đã bị phá hủy gần đảo Rắn khi đang cố nã tên lửa và không kích vào khu vực phía nam tỉnh Odessa dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Su-30SM” - ông Oleshchuk nói.

Nga phá huỷ loạt UAV Ukraine tại biển Azov, bán đảo Crimea

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 5-12 các lực lượng Nga phá hủy một kho vũ khí của Ukraine ở TP Kherson (tỉnh Kherson, Ukraine).

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga ngày qua đẩy lùi 4 cuộc tấn công của quân Ukraine ở TP Donetsk (tỉnh Donetsk), tiêu diệt khoảng 270 quân đối phương và phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép của Ukraine.

Ngoài ra, các lực lượng Nga còn tiêu diệt thêm 425 binh sĩ Ukraine tại các TP chiến trường chủ lực gồm Kupiansk, Lyman, Zaporizhia,...

a.jpeg
Trực thăng Mi-8 của Ukraine. Ảnh: INFORM NAPALM

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga bắn hạ 2 máy bay chiến đấu MiG-29, 1 trực thăng Mi-8 của Ukraine và phá hủy 74 UAV của đối phương trong ngày qua (trong đó có nhiều UAV bị phá huỷ tại biển Azov, bán đảo Crimea).

Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga còn bắn hạ 1 tên lửa chống radar HARM của Ukraine.

Bộ này cho biết trong ngày qua, các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật và lục quân, UAV, tên lửa và pháo binh của Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 103 khu vực.

Ngoại trưởng Ukraine: Hầu hết các nước EU ủng hộ đàm phán tư cách thành viên của Kiev

Tại cuộc họp với Ngoại trưởng Hà Lan Hanke Bruins Slot ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 5-12, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cho biết hầu hết các nước trong Liên minh châu Âu (EU) đều ủng hộ việc mở các cuộc đàm phán xem xét tư cách thành viên EU đối với Ukraine, theo Ukrinform.

Ông Kuleba cho biết hai bên cũng thảo luận về cuộc họp của Hội đồng châu Âu, dự kiến ​​​​được tổ chức vào tuần tới.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: UKRINFORM

Ông Kuleba cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo từ đối tác rằng Hà Lan cũng sẽ ủng hộ quyết định mở đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine và vận động hành lang để thông qua nó trong cuộc họp của Hội đồng châu Âu.

Trước đó, ngày 8-11, Ủy ban châu Âu khuyến nghị Hội đồng châu Âu mở các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine và Moldova. Cơ quan này cũng khuyến nghị mở các cuộc đàm phán như vậy với Bosnia và Herzegovina sau khi các nước này đáp ứng các tiêu chí cần thiết về tư cách thành viên, cũng như cấp tư cách ứng viên cho Georgia.

Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng EU sẽ thực hiện lời hứa bắt đầu đàm phán gia nhập với Ukraine khi nước này đã thực hiện đầy đủ tất cả khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm