Chiến sự Nga-Ukraine 8-12: Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân Nga ở 6 mũi đánh chủ lực; Moscow nói Kiev mất tới 1 đại đội bộ binh

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine tuyên bố đẩy lùi loạt cuộc tiến quân của Nga ở 6 mũi đánh chủ lực; Moscow nói Kiev mất tới 1 đại đội bộ binh; Giám đốc Cơ quan tình báo Nga cáo buộc phương Tây cố gắng biến Ukraine thành 'một Afghanistan' khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang ở các chiến trường chính ở miền đông và miền nam Ukraine. Ukraine tuyên bố đẩy lùi loạt cuộc tiến quân của Nga ở 6 mũi đánh chủ lực, trong khi Moscow nói Kiev mất tới 1 đại đội bộ binh khi chiến đấu ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

Ukraine tuyên bố đẩy lùi loạt cuộc tiến quân của Nga ở 6 mũi đánh chủ lực

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết vào ngày 7-12 Nga 3 lần nã tên lửa, 39 lần không kích và 27 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và các khu định cư ở Ukraine.

Theo Bộ này, quân Nga còn sử dụng 14 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 oanh tạc Ukraine. Lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ 12 UAV trong số đó.

Bộ này cũng cho biết tình hình hoạt động ở miền đông và miền nam Ukraine vẫn còn rất khó khăn. Tổng cộng có 56 cuộc đụng độ xảy ra trên khắp mặt trận trong ngày qua.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Nhà dân bị phá huỷ trong cuộc pháo kích ở tỉnh Donetsk mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: REUTERS

. Trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi loạt đợt tiến công của quân Nga ở 6 mũi đánh chủ lực là các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka (đều ở tỉnh Donetsk) và Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia).

Bên tả ngạn sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson, lực lượng phòng thủ Ukraine đang giữ vững vị trí và tiếp tục tấn công các điểm tập kết của quân Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày 7-12, các đơn vị máy bay Ukraine 5 lần tập kích vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa Ukraine cũng oanh tạc 1 trạm gây nhiễu của đối phương.

. Ở một diễn biến liên quan, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Cụ thể, chiều 7-12, Ukraine nói quân Nga đã dội pháo vào một mỏ than do doanh nghiệp nhà nước Toretskvuhillia (Ukraine) điều hành.

Vụ tấn công khiến một công nhân mỏ bị thương và các thiết bị năng lượng bị hư hại nặng nề. Hoạt động của mỏ đã bị tạm dừng.

Nga nói Ukraine mất tới 1 đại đội bộ binh

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng trong ngày qua quân Ukraine 12 lần pháo kích vào khu vực này với tổng cộng 82 quả đạn pháo được bắn ra.

Theo phía DPR, quân Ukraine sử dụng pháo loại 152 mm và 155 mm cũng như pháo dùng cho MLRS và UAV để tấn công các TP Donetsk, Gorlovka và Yasinovataya. Cuộc tấn công khiến 1 trẻ em thiệt mạng, 6 ngôi nhà và 1 cơ sở hạ tầng dân sự bị phá huỷ.

. Cùng ngày, ông Yan Gagin - cố vấn của người đứng đầu DPR - cáo buộc quân Ukraine đã quay lại sử dụng vũ khí hóa học ở chiến trường Bakhmut trong nhiều ngày qua.

"Trong những ngày gần đây, đối phương tiếp tục sử dụng đạn dược hóa học với thành phần gây khó thở, buồn nôn, kích ứng mắt cũng như một số triệu chứng khó chịu khác” - ông Gagin nói, và nhắc lại rằng phía Ukraine từng dùng loại vũ khí tương tự ở các TP Volnovakha, Mariupol, Ugledar và Gorlovka (đều ở Donetsk).

. Ngày 7-12, phát ngôn viên nhóm Tác chiến miền tây (Nga) - ông Sergey Zybinsky nói rằng nhóm này đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine trên hướng Kupiansk.

"Nhóm chiến đấu đẩy lùi 4 cuộc phản công của các nhóm tấn công Lữ đoàn cơ giới 60 và 1 cuộc của Lữ đoàn cơ giới 57 của Ukraine gần hồ Lyman. Các cuộc phản công bị đẩy lùi, đối phương rút quân về phía nam. Ngoài ra, các nhóm xung kích của Lữ đoàn cơ giới 43 (Ukraine) đã tấn công các vị trí của Nga trên hướng Ivanovka-Yagodnoe, song cũng bị đẩy lùi” - ông Zybinsky nói.

Theo ông, các lực lượng Ukraine đã mất tới 1 đại đội bộ binh và có 3 quân nhân bị Nga bắt. Ngoài ra, Kiev còn thiệt hại 1 xe tăng T-64, 1 xe bọc thép BMP-2, 1 xe bọc thép chở quân M112 và 1 khẩu pháo M119.

Giám đốc tình báo Nga: Phương Tây cố gắng biến Ukraine thành "một Afghanistan" khác

Giám đốc Cơ quan tình báo Nga (còn gọi là SVR) - ông Sergey Naryshkin nói rằng do không thể đánh bại Nga, các chính trị gia phương Tây sẽ cố gắng kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine và biến nước này thành "một Afghanistan khác", TASS đưa tin.

CHIẾN SỰ NGA-UKRAINE.jpeg
Giám đốc cơ quan tình báo Nga (còn gọi là SVR) Sergey Naryshkin. Ảnh: SPUTNIK

"Liên quan tình hình ở Ukraine, chúng ta có thể thấy rằng do không thể thắng Nga, các chính trị gia phương Tây sẽ cố gắng kéo dài tình trạng thù địch nhiều nhất có thể và biến cuộc xung đột Ukraine thành 'một Afghanistan khác' với mục đích khiến chúng ta dần dần kiệt sức trong một cuộc chiến tiêu hao" - ông Naryshkin nói.

Trong một bài viết được đăng trên tạp chí tình báo Nga Razvedchik, ông Naryshkin dự đoán rằng "như trước đây, phương Tây sẽ thúc đẩy việc này thông qua một loạt các biện pháp kinh tế và quân sự-ngoại giao, bao gồm áp lực trừng phạt, vi phạm các chuẩn mực của luật pháp quốc tế và liên tục cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Kiev".

Ông Naryshkin cũng cảnh báo rất có thể phương Tây sẽ tung thêm nhiều gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm