Chờ ông Park tung độc chiêu tiếp khách Nhật Bản

Sau khi dẫn dắt đội U-23 Việt Nam giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á, ông Park trở về từ Kyrgyzstan đã vội sang huấn luyện tuyển quốc gia chuẩn bị hai trận tiếp theo vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội Nhật Bản trong thế dựa lưng tường
Đội Nhật Bản trong thế dựa lưng tường
(PLO)- HLV đội tuyển Nhật Bản Moriyasu Hajime cho biết đội bóng của ông đã ở thế cực kỳ khó khăn kiểu như trận nào cũng là trận chung kết và mục tiêu sắp tới là phải thắng tuyển Việt Nam, Oman.

Thầy trò ông Park lần lượt gặp đối thủ lớn Nhật Bản và sau đó năm ngày tiếp Saudi Araba (ngày 16-11) – đội từng thắng ngược tuyển Việt Nam 3-1 ở lượt đi.

Trong hai buổi tập gần đây, đích thân HLV Park Hang-seo đã trực tiếp nắm quyền điều hành và triển khai giáo án cho các học trò. Theo VFF, ông cùng trợ lý Kim Tae-min, bác sỹ Choi Ju-young và 8 cầu thủ U23 mới bổ sung đã gia nhập đội tuyển sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại U-23 châu Á 2022.

HLV Park Hang-seo vừa xong nhiệm vụ ở đội U-23 Việt Nam là vào cuộc ngay với tuyển quốc gia chuẩn bị hai trận tiếp theo vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: AN.

Năm tuyển thủ cũ gồm thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh cùng các tân binh Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ, Lê Văn Đô và tiền đạo Trần Văn Đạt.

Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng quyết định tạo cơ hội cho chân sút mới Hồ Thanh Minh - cầu thủ đã ghi bàn vào lưới U-23 Myanmar ấn định chiến thắng 1-0 cho U-23 Việt Nam lên thử việc với các đàn anh tại đội tuyển quốc gia.

Có thể thấy, luồng gió mới từ sự trở lại của HLV Park Hang-seo và hàng loạt gương mặt trẻ từ U-23 Việt Nam đã tạo ra bầu không khí rất hứng khởi cho các buổi tập của đội tuyển. Việc tăng cường 9 cầu thủ U-23 Việt Nam lên tuyển quốc gia cũng chính là một trong những giải pháp chuẩn bị lực lượng để hướng đến AFF Cup 2020, diễn ra vào tháng 12 tại Singapore, xa hơn là SEA Games 31 dự kiến vào tháng 5-2022.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh từng có mặt ở đội U-23 Việt Nam lên ngôi á quân U-23 châu Á 2018 chia sẻ rằng, chính từ những trận đấu tại sân chơi châu lục và những lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã giúp anh cùng các đồng đội trẻ học hỏi, trưởng thành hơn.

Làn gió mới ở đội tuyển quốc gia từ những gương mặt trẻ dưới 23 tuổi. Ảnh: AN.

Về sự chuẩn bị của đội tuyển cho cuộc tiếp đón đội tuyển Nhật Bản ngày 11-11, Xuân Mạnh hạ quyết tâm: “HLV Park Hang-seo đã thay đổi khá nhiều về chiến thuật trong các buổi tập. Toàn đội rất tập trung cho trận đấu sắp này. Bản thân tôi cũng rất nỗ lực và khát khao được góp mặt trong trận đấu trước đối thủ mạnh Nhật Bản”.

Xuân Mạnh cũng cho biết thêm, kể từ sau trận đấu với Trung Quốc và Oman, đội tuyển luôn nỗ lực hết sức và tập trung tối đa nhằm có điểm số trong các trận đấu tiếp theo: “Đó là mục tiêu rất khó khăn, nhưng toàn đội sẽ cố gắng để đạt được. Thế mạnh của chúng ta là tinh thần chiến đấu. Việc khán giả được vào sân cổ vũ cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp toàn đội nhập cuộc với tâm thế tự tin hơn”.

Sân Mỹ Đình vừa sửa sang lại theo yêu cầu của AFC sẽ đón khoảng 30% khán giả với điều kiện đã tiêm chủng ngừa COVID-19, có giấy xét nghiệm và tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K. Các tuyển thủ mỗi hai ngày thử PCR một lần và hoạt động theo quy tắc “bóng bóng khép kín”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm