Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tin vui của Thành phố

(PLO)- TP.HCM đã có kế hoạch để từng sở ngành đăng ký những việc “dám nghĩ, dám làm”, qua sơ loại còn 30 đề án và đang tập trung triển khai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-5, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.

Tăng trưởng quý 2 ước đạt 5,87%

Tại tổ đoàn ĐBQH TP.HCM, trước khi nêu ý kiến, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ tin vui của TP. Theo đó, Tổng cục Thống kê thông báo tăng trưởng quý 2 của Thành phố được 5,87%, sau khi quý 1 chỉ đạt mức tăng trưởng 0,7%; mức tăng trưởng hai quý đầu năm ước đạt 3,55%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: HOÀNG HẢI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: HOÀNG HẢI

Với việc đề xuất những cơ chế đặc thù mới cho TP.HCM, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh đây là việc chung của quốc gia, không phải việc riêng của thành phố. Theo ông, việc thực hiện nhóm những cơ chế, chính sách này sẽ đem lại kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng, thi hành pháp luật nói chung.

Lãnh đạo TPHCM cho biết lần này, các cơ chế chính sách chủ yếu tập trung khơi thông nguồn lực xã hội, nguồn lực đầu tư thông qua các hình thức PPP, BOT, BT… Hay các cơ chế khác giúp TP.HCM huy động nguồn lực, như qua phát hành trái phiếu…

“Nếu làm tốt, tôi tin rằng TP.HCM trong năm năm tới sẽ huy động được hàng trăm nghìn tỉ đồng cho đầu tư phát triển”- ông Mãi nói.

Cạnh đó, dự thảo nghị quyết cũng đề cập đến cơ chế, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là tiềm lực to lớn và có thể chưa đo đếm ngay được kết quả nhưng sẽ trở thành động lực mới của TP.HCM và cả nước.

Ngoài ra, theo ông Mãi, chính sách phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động về nhân sự cho TP.HCM và TP Thủ Đức sẽ giúp Thành phố chủ động hơn, giải quyết các vấn đề nhanh gọn, hiệu quả hơn.

“Ba điểm nhấn của dự thảo nghị quyết lần này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều đại biểu và chuyên gia”- ông Mãi cho biết.

Chủ tịch TP.HCM cũng dành nhiều thời gian nói về việc tổ chức triển khai thực hiện dự thảo Nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua.

Nêu bài học kinh nghiệm từ triển khai Nghị quyết 54, ông Mãi nhấn mạnh cần tổ chức thực hiện sớm, chủ động để đạt được kết quả cao nhất.

“Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 54 đã đạt được những kết quả nhất định nhưng chưa được như mong muốn của chúng ta. Nghị quyết 54 là khởi đầu mới, còn bây giờ chúng ta đã có kinh nghiệm. Dù sao, xuất phát của chúng ta cũng dễ dàng hơn khi thực hiện Nghị quyết 54”- ông Mãi nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phan Văn Mãi, lần này, TP.HCM không chờ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết mà chủ động phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn triển khai.

Các đơn vị của TP.HCM cũng chủ động nghiên cứu triển khai các cơ chế, chính sách. Ông Mãi dẫn chứng Sở Nội vụ đang xây dựng đề án nâng cao chất lượng công vụ của thành phố, với sáu nhóm nội dung: tuyển dụng, đào tạo, bố trí, chính sách thu nhập tăng thêm, chính sách nhà ở và chuyển đổi số.

Tập trung tổ chức thực hiện

Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin thêm, ngày 19-5, ông đã ký ban hành kế hoạch phân công chuẩn bị việc triển khai thực hiện Nghị quyết khi được Quốc hội thông qua.

Theo đó, nhóm thứ nhất gồm 11 đầu việc liên quan đến công tác chuẩn bị và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phải hoàn thành trong quý 2 để trình HĐND. Nhóm thứ hai gồm gần 40 công việc để cụ thể hóa các nội dung, chính sách còn lại sẽ trình HĐND trong tháng 9 hoặc tháng 12.

“Trong ba kỳ họp HĐND của năm nay cơ bản chuẩn bị thể chế hóa hết các chính sách quy định tại Nghị quyết để bốn năm còn lại tập trung tổ chức thực hiện”- vẫn lời ông Mãi.

Đặc biệt, liên quan đến việc triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, ông Mãi cho biết TP.HCM đã có kế hoạch để từng sở ngành đăng ký những việc “dám nghĩ, dám làm”.

“Vừa rồi, qua sơ loại còn 30 đề án và đang tập trung triển khai”- ông Mãi nói và đồng thời nhấn mạnh bên cạnh việc đề xuất nội dung cơ chế, chính sách cần củng cố đội ngũ tổ chức thực hiện của thành phố.

Trước nhiều ý kiến đề xuất xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt, ông Mãi nói TP.HCM từng tính đến việc này khi tổng kết Nghị quyết 54. Tuy nhiên, việc chuẩn bị hồ sơ trình dự án luật cần rất nhiều thời gian do vậy trước mắt vẫn cần một nghị quyết thay thế Nghị quyết 54. Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, tính toán để trả lời câu hỏi TP.HCM có cần một luật đô thị đặc biệt hay không?

Về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, ông Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đã mời chuyên gia nước ngoài cùng ĐH Fulbright, các cơ quan trong nước xây dựng xong đề án trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng đã phân công Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với TP.HCM hoàn thiện đề án này và sẽ trình Quốc hội một nghị quyết riêng về trung tâm tài chính, bởi đây là vấn đề rất lớn.

“Chúng tôi cố gắng nếu được sẽ trình Quốc hội đề án này vào kỳ họp thứ 6, cuối năm nay”- ông Mãi nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm