Chủ tịch PSG bị sốc, lập tức ra tối hậu thư cho Mbappe

(PLO)- Chủ tịch CLB Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi đã thừa nhận ông bị sốc khi Kylian Mbappe công khai xác nhận về quyết định không gia hạn hợp đồng và cho anh tối đa 2 tuần để quyết định tương lai của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Al-Khelaifi cho biết PSG sẽ không để tiền đạo người Pháp ra đi miễn phí và đặt một hạn chót cho Messi gia hạn hợp đồng trong 7 tới 14 ngày nữa.

Mbappe tiết lộ vào tháng trước rằng anh không hứng thú ký hợp đồng mới với PSG. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải, và lựa chọn gia hạn không được kích hoạt bởi tiền đạo ngôi sao người Pháp.

Trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi bày tỏ sự khó chịu của mình khi ngôi sao PSG công khai nói về quyết định của mình trước báo chí: "Chúng tôi muốn Mbappe ở lại nhưng anh ấy không muốn và tôi chắc chắn rằng anh ta không thể ra đi miễn phí. Đó là thỏa thuận từ trước của chúng tôi nhưng Mbappe lại nói không và anh ấy đã công bố nó trong một cuộc phỏng vấn.

Chủ tịch PSG Al-Khelaifi quyết không để Mbappe trở thành cầu thủ tự do. Ảnh: GETTY.

Chủ tịch PSG Al-Khelaifi quyết không để Mbappe trở thành cầu thủ tự do. Ảnh: GETTY.

Cách ứng xử của Mbappe chính là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn. Tôi rất sốc khi biết rằng anh ấy có ý định ra đi miễn phí. Điều đó thực sự thất vọng vì Kylian là một chàng trai tuyệt vời, một người đàn ông thực sự. Việc mong muốn ra đi miễn phí, làm yếu đi đội bóng lớn nhất Pháp, không phải là cách Mbappe nên hành xử. Khi tôi nhận được thông tin này, tôi bị sốc và thất vọng".

Al-Khelaifi bổ sung rằng Kylian Mbappe sẽ được cho thời hạn cuối là hai tuần để ký hợp đồng mới, nếu không, anh sẽ được bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

"Chúng tôi cho Mbappe tự quyết định tương lai của mình vào tuần tới, hoặc trong hai tuần là tối đa. Nếu anh ấy không muốn ký hợp đồng mới, cánh cửa ra đi sẽ mở và anh ta không đời nào được quay lại đây. Đó là cách đối xử chung của PSG với anh ấy và tất cả mọi người khác. Không ai lớn hơn CLB, không phải là cầu thủ, thậm chí không phải tôi. Điều đó rất rõ ràng" - Al-Khelaifi khẳng định.

Tiền đạo trẻ người Pháp muốn về Real Madrid miễn phí vào mùa hè năm sau. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo trẻ người Pháp muốn về Real Madrid miễn phí vào mùa hè năm sau. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, Real Madrid đã thể hiện sự quan tâm rất sát sao đối với Mbappe và đang chờ đợi để đưa ra lời đề nghị lên tới 200 triệu euro. Trước đó, Kylian Mbappe đã ký hợp đồng mới kéo dài hai năm vào mùa hè năm ngoái với PSG bất chấp được tán tỉnh bởi Real Madrid. Tiền đạo người Pháp đã có điều khoản được chọn lựa gia hạn hợp đồng thêm một mùa nhưng anh đã từ chối điều đó vào mùa hè sớm hơn năm nay.

Mbappe đã nói rõ anh không yêu cầu PSG chuyển nhượng trong mùa hè này và chỉ thừa nhận sẽ không gia hạn hợp đồng tại sân Parc des Princes. Anh nói với tờ báo Ý Gazzetta dello Sport: "Tôi không yêu cầu được bán hay chuyển đến Real Madrid. Tôi chỉ xác nhận rằng tôi không muốn kích hoạt năm bổ sung được cài trong hợp đồng. Chúng tôi chưa từng bàn về việc gia hạn với PSG, nhưng tôi rất vui được ở lại đây vào mùa tới".

PSG đã chi trả 180 triệu euro để chiêu mộ Kylian Mbappe từ AS Monaco vào năm 2017. Anh sẽ tự do ký hợp đồng trước với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới từ tháng 1 năm sau, khi anh sẽ chỉ còn lại sáu tháng cuối của hợp đồng hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm