Chuyến đi hàn gắn quan hệ của ông Vương Nghị đến Úc

(PLO)- Chuyến công du Úc của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị giúp ổn định các căng thẳng trong quan hệ Bắc Kinh-Canbera.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị và Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã hội đàm nhân chuyến thăm của ông Vương đến Úc, tuyên bố hai nước đã ổn định mối quan hệ sau các căng thẳng trong thời gian qua, theo hãng tin AFP.

Đây là chuyến thăm Úc đầu tiên của ông Vương kể từ năm 2017.

Chuyến đi hàn gắn quan hệ của ông Vương Nghị đến Úc
Ngoại trưởng Úc Penny Wong (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trước cuộc gặp song phương tại thủ đô Canberra (Úc) ngày 20-3. Ảnh: AFP

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra xuất hiện rạn nứt vào năm 2018, khi Úc loại gã khổng lồ viễn thông Huawei của TQ khỏi mạng 5G vì lý do an ninh.

Sau đó, vào năm 2020, Úc kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của COVID-19 - một hành động mà TQ coi là có động cơ chính trị.

Đáp lại, Bắc Kinh đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với một loạt hàng xuất khẩu của Úc, bao gồm lúa mạch, thịt bò và rượu vang, và tạm dừng nhập khẩu than.

Hầu hết những rào cản trên đã dần dần được dỡ bỏ và quan hệ song phương đạt tiến bộ lớn trong cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao hôm 20-3.

Theo AFP, cuộc gặp vừa qua diễn ra với những lời lẽ ấm áp. Bà Wong ca ngợi “sự ổn định” mới trong quan hệ, lưu ý điều quan trọng là phải nhận ra “chúng ta đã đạt được bao nhiêu tiến bộ trong một thời gian ngắn”.

Theo bà Wong, TQ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấm dứt thuế rượu vang vào cuối tháng này, báo hiệu các hạn chế có thể sớm được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, bà Wong cho biết người dân Úc bị sốc trước mức án mà TQ đưa ra với nhà văn người Úc gốc Hoa tên Dương Hằng Quân.

Ông Dương bị bắt hồi năm 2019 vì cáo buộc gián điệp. Hồi tháng 2, TQ tuyên án tử hình treo nhà văn này. Với án tử hình treo, phạm nhân sẽ được hoãn thi hành án 2 năm. Nếu không có sai phạm trong khoảng thời gian này, mức án sẽ giảm xuống tù chung thân.

Về phía TQ, tại cuộc gặp, ông Vương nói rằng hai bên đã “phá băng” quan hệ và đang dần xây dựng được “sự tin tưởng lẫn nhau”.

Trong tuyên bố do Bộ Ngoại giao TQ đưa ra sau cuộc gặp, ông Vương cho rằng nền kinh tế của TQ và Úc “có tính bổ sung cao” và có tiềm năng lớn.

Vị bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng vì quan hệ TQ-Úc đang “đi đúng hướng, chúng ta không được ngần ngại, đi chệch hướng hoặc làm nó quay trở lại”.

“Liên quan chủ quyền, phẩm giá và những mối quan ngại chính đáng của TQ, chúng tôi hy vọng rằng phía Úc sẽ tiếp tục tuân thủ các cam kết đã đưa ra, tôn trọng và xử lý chúng một cách đúng đắn” - ông Vương nói với bà Wong.

Cuộc gặp kết thúc tốt đẹp bằng việc hai bên đưa ra một thỏa thuận không chính thức về kéo dài thời gian lưu trú tại Úc của hai con gấu trúc mà TQ cho mượn vào năm 2009. Gấu trúc là biểu tượng văn hóa của TQ và đại diện cho sự thiện chí trong quan hệ ngoại giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm