Có một diễn viên và ca sĩ Pele...

(PLO)- Không chỉ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới ở môn bóng đá, Pele tài hoa còn vang danh ở một số phim và sáng tác nhạc, ghi âm ca khúc,…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù Pele có ghi được gần 1.300 bàn thắng trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình hay không, tất cả những người viết tiểu sử của ông đều đồng ý rằng nhà vô địch World Cup ba lần đã viết hơn 100 bài hát và bán được hơn 100.000 bản ghi những album của ông.

Pele cũng tham gia các bộ phim, đặc biệt là trong bộ phim Chiến thắng trong Thế chiến thứ hai, và là một trong những ngôi sao của bộ phim hài Brazil đã thu hút hơn 3,6 triệu người đến rạp ở quốc gia Nam Mỹ này.

Theo hãng tin AP, Pele có tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento, vừa qua đời vì bệnh ung thư tại một bệnh viện ở Sao Paulo, thọ 82 tuổi.

Vua bóng đá Pele vừa qua đời ở Sao Paulo, thọ 82 tuổi. Ảnh: AP.

Vua bóng đá Pele vừa qua đời ở Sao Paulo, thọ 82 tuổi. Ảnh: AP.

Thành công của Pele trên sân bóng đã khiến ông trở thành một biểu tượng thể thao, nhưng ông đã thêm vào đó nhiều màn trình diễn với tư cách là một diễn viên và ca sĩ.

PHIM

“Vua Pele” (O Rei Pele, 1962): Khoảnh khắc xuất hiện trên màn ảnh rộng đầu tiên của Pele là trong một bộ phim của đạo diễn Carlos Hugo Christensen, cùng năm ông giành chức vô địch World Cup lần thứ hai. Câu chuyện bắt đầu tại thành phố quê hương Tres Coracoes của Pele, nói về việc ông chuyển đến thành phố nông thôn Bauru ở Sao Paulo và sau đó đến Santos, nơi ông trở thành một ngôi sao toàn cầu.

“Chiến thắng” (Victory 1981): Do John Huston đạo diễn, đây là bộ phim mà Pele nói rằng ông thấy vui nhất khi làm. Ông vào vai Luis Fernandes, một người lính đến từ Trinidad. “Nếu tôi phải chấm điểm cho mình với tư cách là một diễn viên thì đó sẽ là điểm 10” - Pele nói đùa trong một số cuộc phỏng vấn sau bộ phim “Victory”.

Cú sút "xe đạp chổng ngược" nổi tiếng của Pele. Ảnh: AP.

Cú sút "xe đạp chổng ngược" nổi tiếng của Pele. Ảnh: AP.

Cốt truyện liên quan đến các tù nhân chiến tranh chuẩn bị đối mặt với một đội bóng Đức ở Paris do Đức Quốc xã chiếm đóng trong khi họ cố gắng trốn thoát. Pele chơi bóng với những đồng đội nổi tiếng là diễn viên Sylvester Stallone và Michael Caine.

Ông nói với bạn bè rằng kịch bản ban đầu là Stallone sẽ ghi bàn ấn định chiến thắng bằng một cú sút xe đạp chổng ngược, nhưng nam diễn viên người Mỹ không có kỹ năng để thực hiện điều đó nên được xếp vào vị trí thủ môn. Cựu đội trưởng đội tuyển Anh Bobby Moore cũng tham gia phim cùng với một số cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khác.

“Victory,” được biết đến với cái tên “Escape to Victory” ở nhiều nơi, đã kiếm được gần 28 triệu USD tại phòng vé.

Không chỉ là một chân sút tài hoa trên sân cỏ, Pele còn là một diễn viên ăn khách. Ảnh: AP.

Không chỉ là một chân sút tài hoa trên sân cỏ, Pele còn là một diễn viên ăn khách. Ảnh: AP.

“Những kẻ vụng về và ông vua bóng đá” (Os Trapalhoes eo Rei do Futebol, 1986): Đây là sự liên kết giữa hai trong số những thương hiệu nổi tiếng nhất của Brazil vào thời điểm đó – Pele vừa mới nghỉ hưu và một nhóm hài kịch nổi tiếng với chương trình truyền hình Os Trapalhoes của họ. Bộ phim ra mắt ba ngày trước trận chung kết World Cup 1986, trong đó Argentina, dưới sự dẫn dắt của Diego Maradona, đánh bại Đức 3-2. Năm đó, hàng triệu người đã đến rạp chiếu phim ở Brazil.

Pele đóng vai một phóng viên thể thao tên là Nascimento, người đã thay thế thủ môn bị chấn thương của đội Independencia Futebol Clube và ghi bàn thắng quyết định của trận đấu bằng một quả phát bóng lên.

Pele cũng tham gia đóng phim tài liệu, bao gồm “This is Pele” (1974), “Pele Eterno” (2004) và “Cine Pele” (2011).

Vua bóng đá Pele nổi tiếng từ sân bóng đến nghiệp diễn xuất. Ảnh: AP.

Vua bóng đá Pele nổi tiếng từ sân bóng đến nghiệp diễn xuất. Ảnh: AP.

TRUYỀN HÌNH

Người Brazil gần như bị ám ảnh bởi các vở kịch nhiều tập cũng như bóng đá, và Pele đã có nhiều vai khách mời. Hầu hết các lần xuất hiện của ông là trên các vở opera của TV Globo. Tác giả Ivani Ribeiro là người đầu tiên đưa ông đến với các vở kịch truyền hình. Bà đã chọn Pele trong một chương trình có tên “Os Estranhos” (Những người lạ), trong đó ông đóng vai một nhà văn nổi tiếng sống trên một hòn đảo và có những người bạn ngoài trái đất.

Lần xuất hiện nổi tiếng cuối cùng của Pele là trong một vở opera vào năm 2002 của “O Clone” (Người nhân bản), được yêu thích ở hàng chục quốc gia khác nhau. Ông tự chơi đàn và hát bài “Em Busca do Penta” (Tìm kiếm người thứ năm). Lời bài hát nói về việc Brazil vô địch World Cup một lần nữa. Ba tháng sau, Brazil lần thứ năm vô địch World Cup.

ÂM NHẠC

"Peleginga" là bản hit lớn nhất của Pele, được thu âm với dàn hợp xướng và dàn nhạc. Album bao gồm 12 bài hát do Pele viết và phát hành vào năm 2006.

Pele là người hùng bất tử của bóng đá Brazil và thế giới. Ảnh: AP.

Pele là người hùng bất tử của bóng đá Brazil và thế giới. Ảnh: AP.

Ba năm sau, ngôi sao người Brazil muốn thu âm một album khác cho khán giả quốc tế và đã mời ca sĩ Bono của U2 góp giọng một trong các bài hát. Tuy nhiên, ca sĩ nổi tiếng người Ireland đang đi lưu diễn cùng ban nhạc của ông khiến dự án bị hủy bỏ.

Pele cũng đã thu âm một đĩa hát với diva người Brazil Elis Regina và phát hành một album được sản xuất bởi ca sĩ kiêm nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy Sergio Mendes.

TRUYỆN TRANH

Pele cũng là một nhân vật trong truyện tranh nổi tiếng rộng rãi ở Brazil. Họa sĩ vẽ tranh biếm họa Mauricio de Sousa và Pele, lúc đó đang chơi cho CLB New York Cosmos, đã đạt được thỏa thuận vào năm 1976 về việc xuất bản truyện thiếu nhi dưới dạng truyện tranh.

Những người yêu mến Pele tưởng niệm ông trước bệnh viện ở Sao Paulo, nơi vua bóng đá qua đời. Ảnh: AP.

Những người yêu mến Pele tưởng niệm ông trước bệnh viện ở Sao Paulo, nơi vua bóng đá qua đời. Ảnh: AP.

Ban đầu, Pele không thích vẽ trẻ con. Họa sĩ Sousa tiết lộ trong một số cuộc phỏng vấn rằng nhân vật muốn được miêu tả là một vận động viên nhí mạnh mẽ. Người vẽ tranh biếm họa sau đó đưa ra gợi ý cho Pele nên hỏi các con của mình xem chúng nghĩ gì. Cả hai đứa trẻ đều thích nó.

Sousa đã sử dụng một số câu chuyện từ thời thơ ấu của Pele. Truyện tranh được xuất bản đều đặn trong những năm 1977-1986, và sau đó là vào những dịp đặc biệt. Lần gần đây nhất là vào năm 2013 khi Brazil tổ chức Cúp Liên đoàn các châu lục, giải đấu khởi động cho World Cup năm sau tại quốc gia này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm