Công an Bình Dương nhận hàng ngàn đơn tố giác tội phạm trong lĩnh vực bất động sản

(PLO)- Có hàng ngàn người dân gửi đơn khiếu nại, tố giác đến công an tỉnh Bình Dương về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực bất động sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hàng ngàn đơn thư khiếu nại, tố giác liên quan đến các dự án bất động sản.

Người dân kéo treo băng rôn tại dự án khu dân cư Suối Giữa (phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ảnh: LÊ ÁNH
Người dân kéo treo băng rôn tại dự án khu dân cư Suối Giữa (phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ông Chính, trong sáu tháng đầu năm 2022, có khoảng 66 dự án bất động sản của nhiều doanh nghiệp, công ty trên địa bàn bị người dân khiếu nại, tố giác vì có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Đáng chú ý, có dự án có đến vài trăm, cho đến hàng ngàn người dân cùng khiếu nại, tố giác. Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 15 vụ án với 16 bị can. Số tiền các bị can lừa đảo trong 15 vụ án này qua thống kê sơ bộ ước tính khoảng vài trăm tỉ đồng.

Thái bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: LÊ ÁNH

Thái bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: LÊ ÁNH

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, cũng mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thái (30 tuổi) tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Thăng Long Real (KDC Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Ông Thái bị người dân tố cáo vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm