Công an đột kích bắt 11 người khai thác vàng trái phép trong rừng sâu

(PLO)- Công an tại Đắk Lắk vừa phát hiện, bắt quả tang 11 người khai thác vàng trái phép trong rừng sâu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện M’Đrắk điều tra, xử lý 11 người có hành vi khai thác vàng trái phép.

khai thác vàng.jpg
Công an làm việc với nhóm người khai thác vàng trái phép. Ảnh: S.Đ

Theo đó, thời gian gần đây Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều người dựng lán trại, đưa phương tiện, máy móc vào khu vực suối thuộc thôn 10, xã Ea M’Doal, huyện M’Đrắk để khai thác vàng.

Đến khoảng 5 giờ ngày 13-3, lực lượng của Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công huyện M'đrăk đột kích vào địa điểm trên, bắt quả tang 11 người đang tổ chức khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường, công an thu giữ máy múc, một máy sàng lọc, một lượng mạt màu vàng và nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan công an, những người khai thác vàng trái phép vừa bị bắt thường trú ở nhiều địa phương khác nhau. Trong đó, có bảy người quê Nam Định, ba người quê Đắk Lắk và một người quê Nghệ An.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm