Công an lý giải clip ‘công an đánh người bầu’ ở Bình Dương

(PLO)- Cơ quan công an xác nhận có vụ việc hỗn loạn trên đường, nhưng không có chuyện công an đánh phụ nữ mang thai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết việc công an đánh phụ nữ mang thai như clip phát tán trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Người đàn ông có hành vi chửi bới lực lượng chức năng bị lập bản vi phạm hành chính.

Người đàn ông có hành vi chửi bới lực lượng chức năng bị lập bản vi phạm hành chính.

Hiện tại, clip này đã bị xóa nhưng công an thị xã Tân Uyên đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ người phát tán clip với thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

Cũng theo cơ quan công an, sự việc diễn ra hỗn loạn như trong clip phát tán trên mạng xã hội xảy ra vào chiều 8-3.

Thời điểm này, một tổ tuần tra bảo đảm trật tự đô thị của UBND phường Khánh Bình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn phường Khánh Bình.

Khi tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại đoạn đường Lê Thị Trung thì phát hiện người đàn ông đang dùng xe lôi tự chế chở theo rau, củ, quả, trái cây để bán và có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Thấy tổ công tác, người đàn ông bỏ chạy nhưng xảy ra va chạm giao thông và bị tổ tuần tra giữ lại.

Lúc này người đàn ông chửi bới, thách thức rồi tự đổ hàng hóa xuống đường gây cản trở giao thông.

Tiếp đó người nhà của người đàn ông này cũng kéo đến, có hành vi kích động chửi bới lực lượng chức năng.

Để giữ gìn trật tự các thành viên của tổ công tác yêu cầu giải tán và đưa một số người quá khích về trụ sở làm việc nhưng những người này không chấp hành mà cố tình xô xát với tổ công tác.

Sau đó, cơ quan công an đã khống chế đưa người đàn ông về trụ sở làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm